Người dùng cáo buộc Apple bán thông tin giao dịch iTunes

Mới đây, môt nhóm người dùng thiết bị của Apple đã đệ đơn kiện 'Nhà Táo' với cáo buộc hãng này tự ý bán cho bên thứ 3 các thông tin liên quan giao dịch iTunes.

Cụ thể, vụ kiện trên được thực hiện bởi một nhóm người dùng sống tại Đảo Rhode và bang Michigan (Mỹ) lên tòa án liên bang ở San Francisco.

Trong đơn kiện, nhóm người dùng trên cho rằng Apple đã đi ngược lại với chính cam kết mà hãng này từng nhiều lần lên tiếng sau khi một loạt bê bối về dữ liệu cá nhân xảy ra với Facebook. Cam kết là vậy nhưng Apple lại tự ý bán thông tin cá nhân của họ mà không được sự đồng ý.

Hồ sơ kiện cũng chỉ ra rằng, những thông tin được rao bán bao gồm tên và địa chỉ của những người đã thực hiện giao dịch mua nhạc đồng quê từ Apple thông qua ứng dụng iTunes Store.

Và bất cứ ai có nhu cầu dù là cá nhân hay tổ chức, công ty nào chỉ cần bỏ ra mức chi phí rất thấp, khoảng 136 USD để có trong tay bản danh sách thông tin của khoảng 1000 khách hàng đã giao dịch trên iTunes.

Hiện tại, Apple vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức nào liên quan đến vụ kiện trên.

B.C (t/h)

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/cong-nghe/nguoi-dung-cao-buoc-apple-ban-thong-tin-giao-dich-itunes-546601/