Người Đức đã trở lại

Trận thắng tưng bừng 4-2 của tuyển Đức trước Bồ Đào Nha ở lượt trận 2 chính là lời giải cho bài toán hiệu quả ghi bàn mà sức ép hàng công Đức tạo ra cho các đối thủ. Trong cuộc đối đầu với Hungary, thầy trò HLV Joachim Loew đang rất tự tin họ sẽ tiếp tục tạo cơn mưa bàn thắng qua đó giành vé chính thức vào vòng 1/8 như một lời khẳng định, người Đức đã trở lại.

Tuyển Đức quyết tâm giành chiến thắng trước Hungary (Nguồn: Euro 2020)

Tuyển Đức quyết tâm giành chiến thắng trước Hungary (Nguồn: Euro 2020)

Báo ZEIT Online, một trong những tờ báo nổi tiếng Đức đã giật tít “Das Comeback” tức tạm dịch “Người Đức trở lại” của nhà báo Oliver Fritsch để mô tả về chiến thắng 4-2 tuyển Đức trước Bồ Đào Nha. Trong bài viết của mình Oliver đã tỏ ra phấn khích trước màn trình diễn đáng kinh ngạc của tuyển Đức trong trận đấu này, điều mà đã rất lâu rồi người hâm mộ nước này mới được thấy lại. Tuyển Đức đã chơi một trận đấu dũng cảm và đầy quyết tâm mặc dù trước đó đã có không ít nghi ngại lối chơi của thầy trò HLV Joachim Loew. Cũng theo nhà báo này, chính áp lực, sự kỳ vọng của hàng nghìn cổ động viên nhà thôi thúc đã giúp các đôi chân của cầu thủ tuyển Đức trở nên mềm mại hơn. Và dù các đợt tấn công của tuyển Đức không phải lúc nào cũng chính xác và ghi bàn thắng nhưng nó lại là sức ép kinh khủng khiến hàng phòng ngự của đối phương mắc sai lầm, tự thất bại.

Như đã biết, ở bảng F tử thần này xét từ mọi khía cạnh từ đẳng cấp, thực lực cho đến tham vọng rõ ràng tuyển Đức không hề thua kém so với hai đối thủ mạnh là Pháp và Bồ Đào Nha. Và như vậy, thầy trò HLV Joachim Loew hẳn không hề muốn họ bước vào vòng 1/8 với tâm lý của đội bóng tranh “vé vớt” ở vị trí đội xếp thứ 3. Do đó, trong cuộc đối đầu với tuyển Hungary lượt cuối cùng này các cầu thủ tuyển Đức không chỉ quyết tâm giành chiến thắng 3 điểm mà còn phải là trận thắng với sự áp đảo, đầy thuyết phục. Phát biểu trước trận đấu với Hungary, trung vệ Mats Julian Hummels cho hay: “Chúng tôi muốn mang nguồn năng lượng tương tự trận thắng vừa rồi vào sân trong cuộc đối đầu Hungary. Toàn đội đã sẵn sàng và chúng tôi quyết tâm giành vé chính thức vào vòng trong bằng một trận thắng trước đối thủ”. Có một điểm đáng lưu ý trước trận Hungary, tuyển Đức dù đã có 4 bàn thắng vào lưới Bồ Đào Nha, thế nhưng dàn sao của họ trên mặt trận tấn công như Serge Gnabry, Joshua Kimmich, Leroy Sane… vẫn chưa có được bàn thắng cho riêng mình ở kỳ EURO này và họ đang rất khát khao để khẳng định giá trị trên bảng tỷ số.

Thật ra, trong trận thắng trước Bồ Đào Nha, HLV Joachim Loew hoàn toàn không quá hài lòng trước màn trình diễn các học trò ở cả hai tuyến phòng ngự, tấn công và điều đó đã được thể hiện khá rõ trong thất bại trước tuyển Pháp cũng như nhận 2 bàn thua trong trận Bồ Đào Nha. Và đó cũng chính là lý do dù rất tự tin sẽ giành chiến thắng trước Hungary nhưng HLV Joachim Loew và các học trò vẫn giành một sự tôn trọng cho đối thủ. Phát biểu trước trận đấu với Hungary, HLV Joachim Loew cho hay: “Hungary có thể khiến đối thủ tuyệt vọng với hàng phòng ngự. Có thể không có nhiều cơ hội ở khu vực khung thành do vậy chúng tôi phải tận dụng tốt mỗi khi có cơ hội”. Trong khi đó, tiền vệ Leon Goretzka cho hay: “Rõ ràng, muốn ghi bàn trước tiên chúng tôi phải phá vỡ hàng phòng ngự rất chắn chắn của Hungary. Chúng tôi có mục tiêu, động lực, quyết tâm rất cao và do vậy các cầu thủ sẽ tìm ra giải pháp để khoang thủng hàng phòng ngự ấy”. Được biết, trước trận gặp Hungary tuyển Đức dường như chắc chắn sẽ không có sự góp mặt của Thomas Mueller trong đội hình xuất phát do chấn thương và nhiều khả năng Goretzka sẽ đá thay Mueller trận này.

Về phía tuyển Hungary, tình cho đến thời điểm này dù phải nằm trong nhóm tử thần bảng F thế nhưng thầy trò HLV Marco Rossi cũng đã có được 1 điểm trong trận hòa với đương kim vô địch thế giới Pháp đã chứng tỏ họ không phải đội bóng dễ dàng bị bắt nạt. Hungary đã và đang làm tốt nhất những gì mà họ có đó chính là khả năng phòng ngự rất chủ động, điều mà họ thể hiện được trước Bồ Đào Nha và Pháp. Đến sân Allianz Arena, Munich của tuyển Đức, tuyển Hungary vẫn đang có cơ hội lọt vào vòng 1/8 nếu họ vượt qua tuyển Đức. Và với vị thế chiếu dưới chắc chắn tâm lý các cầu thủ tuyển Hungary sẽ thoải mái hơn nhiều so với đối thủ và như vậy nếu áp lực mà tuyển Đức tạo ra không đủ mạnh để xô ngã hàng phòng ngự đối phương, không loại trừ trường hợp tuyển Đức sẽ dính đoàn hồi mã thương.

An Nhiên

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/202106/euro-2020-duc-gap-hungary-2-gio-ngay-24-6-nguoi-duc-da-tro-lai-8219655/