Người đồn trưởng 8 năm liền là Chiến sĩ Thi đua

Sinh ra, lớn lên trong vùng căn cứ U Minh, xã Vĩnh Hòa, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang, năm 1995, Lưu Đắc Nhanh tình nguyện nhập ngũ vào lực lượng BĐBP. Trải qua nhiều chức vụ công tác, đến nay, với hơn 22 năm tuổi quân, cấp hàm Thiếu tá, anh đảm nhiệm cương vị Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, BĐBP Kiên Giang. Dù ở cương vị công tác nào, Thiếu tá Lưu Đắc Nhanh cũng khắc phục khó khăn, không ngừng học tập, vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ…

Thiếu tá Lưu Đắc Nhanh (thứ 3 từ phải sang) cùng cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên phối hợp tuần tra chung với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Campuchia tại mốc 309. Ảnh: Tiến Vinh

Trên cương vị của mình, thời gian qua, Thiếu tá Lưu Đắc Nhanh đã xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị để tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt “Ngày Biên phòng toàn dân” đạt được thành tích cao; quán triệt, thực hiện Nghị quyết 11 về xây dựng BĐBP trong tình hình mới... Trong những năm qua, anh cùng tập thể đơn vị thường xuyên phối hợp với các xã, phường đẩy mạnh phong trào quần chúng thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân; động viên nhân dân tham gia xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới và đẩy mạnh các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống BĐBP (3/3/1959 -3/3/2019).

Trong 10 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, giai đoạn 2009 - 2019, trên các cương vị công tác, Lưu Đắc Nhanh đã chủ động phối hợp với các xã, phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững 5 nội dung hoạt động của Ngày Biên phòng toàn dân và các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Pháp lệnh BĐBP, Luật Biên giới quốc gia, Hiệp định về vùng nước lịch sử giữa Việt Nam - Campuchia...

Với cương vị Đồn trưởng, anh chủ trì triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch, chương trình phối hợp với lực lượng Công an, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Hà Tiên thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; kiểm soát chặt chẽ việc lưu thông biên giới; duy trì nghiêm quy chế khu vực biên giới; thực hiện nhiệm vụ phòng thủ sẵn sàng chiến đấu; chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, tình hình nhân dân, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; phát hiện, ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm liên quan đến an ninh biên giới, an ninh quốc gia; phối hợp tổ chức nhiều đợt tấn công, truy quét tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại, phòng chống các tệ nạn xã hội...

Đồng thời, anh tích cực tham mưu cho UBND thị xã Hà Tiên tổ chức phát động phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Từ khi tổ chức triển khai thực hiện phong trào, đến nay, các cấp ủy, chính quyền xã, phường đã phối hợp tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của phong trào tự quản, nghĩa vụ của mọi công dân trong tham gia bảo vệ biên giới, vùng biển, đảo. Vì vậy, cán bộ và nhân dân nhận thức rõ hơn yêu cầu công tác bảo vệ biên giới trong tình hình mới; nhân dân tích cực tổ chức thực hiện các nội dung đã cam kết.

Ngoài ra, anh cùng cấp ủy, Ban Chỉ huy đồn lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp công tác Biên phòng, công tác khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh; tham gia tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn.

Trong công tác đối ngoại biên phòng, Thiếu tá Lưu Đắc Nhanh duy trì thường xuyên các buổi hội đàm, giao ban, các buổi gặp gỡ thường kỳ với các lực lượng vũ trang đối diện; thông qua đó kịp thời nắm bắt thông tin, tình hình biên giới, phối hợp cùng lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn giải quyết ổn thỏa những vấn đề nảy sinh...

Anh còn chủ động tổ chức liên hệ với Ủy ban MTTQ huyện U Minh Hạ ký kết nghĩa, đỡ đầu với đơn vị. Qua các hoạt động giao lưu, kết nghĩa đã giúp cho cán bộ, nhân dân phía sau hiểu sâu hơn về công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; những thiếu thốn, khó khăn gian khổ của các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ ở khu vực biên giới, biển, đảo. Từ đó, các đơn vị đã động viên, ủng hộ cả vật chất, tinh thần cho đơn vị và bà con ở khu vực biên giới.

Trong công tác giúp địa phương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn, Thiếu tá Lưu Đắc Nhanh cùng tập thể cấp ủy, Ban Chỉ huy đơn vị phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể xã, phường và thị xã nghiên cứu, xây dựng nhiều mô hình dân vận khéo phù hợp với đặc điểm tình hình địa bàn. Trong những năm qua, đã xuất hiện những cách làm hay, nhiều mô hình mới, như phong trào: “Xóm, ấp không có tội phạm, ma túy”, “Thanh niên lập nghiệp”, “Xóa đói, giảm nghèo”... của Hội Nông dân; phong trào “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan”, “Gia đình không có chồng, con vi phạm pháp luật” của Hội Phụ nữ; phong trào “Tuổi trẻ giữ nước” của Đoàn Thanh niên... Đặc biệt, phong trào tự quản đường biên, cột mốc đã gắn chặt với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động...

Năm 2013, Lưu Đắc Nhanh được Bộ Tư lệnh BĐBP tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện nhiệm vụ công tác cửa khẩu, giai đoạn 2009 - 2014. Năm 2014, anh được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phối hợp giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Bộ Tư lệnh BĐBP trong 20 năm (giai đoạn 1993 - 2013). Năm 2017, anh được UBND tỉnh tặng 2 Bằng khen, vì đã có thành tích đột xuất, xuất sắc trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Kiên Giang.

Năm 2018, Thiếu tá Lưu Đắc Nhanh được UBND tỉnh Kiên Giang tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và ma túy. Đồng thời, được nhận danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cấp cơ sở 8 năm liền (2010 - 2018).

Việt Khoa

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/nguoi-don-truong-8-nam-lien-la-chien-si-thi-dua/