Người độc thân sốt sắng tìm tình yêu trước Valentine

Đầu năm mới là khoảng thời gian đông người độc thân ở Mỹ nỗ lực tìm kiếm bạn trai, bạn gái qua các ứng dụng hẹn hò để kịp có người yêu trước Valentine.

Người độc thân đang đổ xô vào các ứng dụng hẹn hò để giải tỏa cảm giác cô đơn và tìm kiếm một người bạn hẹn trước khi Lễ Tình nhân tới vào tháng 2, theo CBS New York.

“Nếu có được bạn trai qua mạng trong thời gian tới, đó quả là một sự may mắn với tôi”, Carole Robbins, một cư dân sinh sống tại khu dân cư Hell’s Kitchen (Manhattan, New York), nói. Nữ nhân viên bất động sản cho biết cuộc sống hiện tại khá suôn sẻ và tìm thấy “mảnh ghép tình yêu” sẽ giúp mọi thứ càng viên mãn hơn.

 Người độc thân đang đổ xô vào các ứng dụng hẹn hò để giải tỏa cảm giác cô đơn và tìm kiếm một người bạn hẹn trước khi Lễ Tình nhân. Ảnh: Insider.

Người độc thân đang đổ xô vào các ứng dụng hẹn hò để giải tỏa cảm giác cô đơn và tìm kiếm một người bạn hẹn trước khi Lễ Tình nhân. Ảnh: Insider.

“Trong thời kỳ dịch bệnh, tôi nghĩ mọi người có nhiều thời gian hơn để quẹt trái, quẹt phải, tìm cho mình một đối tượng ưng ý. Khi nhiều người chôn chân ở nhà và chán nản vì các thông tin tiêu cực, bật ứng dụng hẹn hò lên là cách giải trí hiệu quả”, Robbins chia sẻ.

Ngoài ra, việc cách ly và giãn cách xã hội trong năm qua khiến những người vốn yêu thích chủ nghĩa độc thân cũng dần cảm thấy cô đơn và mong muốn tìm kiếm một người bạn đồng hành cùng.

“Giờ đây, gặp ai đó qua các trang web mai mối, ứng dụng hẹn hò dễ dàng và thuận tiện hơn là gặp trực tiếp, vậy tại sao không thử?”, một người dùng của app OkCupid, bày tỏ.

“Xu hướng mà chúng tôi đang nhận thấy là sự chậm lại của hẹn hò qua đường và sự gia tăng trong chuyện tình cảm nghiêm túc, có nghĩa là mọi người đang tìm kiếm những kết nối sâu sắc hơn, ý nghĩa hơn”, Michael Kaye, người phát ngôn của OkCupid, cho biết.

Đầu năm mới, kết thúc kỳ nghỉ Giáng sinh là thời điểm đông người độc thân tìm kiếm bạn hẹn trên các ứng dụng hẹn hò. Ảnh: Insider.

Ngày chủ nhật đầu tiên trong năm được nhiều ứng dụng hay trang web mai mối gọi là ngày hẹn hò trực tuyến bận rộn nhất trong năm (Dating Sunday, Singles Sunday). Năm nay, ngày này rơi vào 3/1.

“Đó là ngày rơi vào thời điểm giao thoa của mục tiêu năm mới, chia tay sau kỳ nghỉ lễ và ngày lễ Valentine sắp đến”, Julie Spira, một chuyên gia hẹn hò trên mạng, cho biết.

Mặt khác, thanh niên, dân công sở thường làm việc vào các ngày trong tuần và ra ngoài giao lưu vào thứ bảy. Vì vậy, chủ nhật có xu hướng là ngày “bận rộn nhất” của người dùng trên các ứng dụng hẹn hò.

Trong Dating Sunday năm ngoái, nền tảng hẹn hò trực tuyến Match đón số người độc thân truy cập vào ứng dụng tăng 80%. Hai năm trước đó, lượng truy cập vào ứng dụng này đều đặn tăng gấp đôi trong dịp này.

Các ứng dụng khác như Tinder, Bumble, Coffee Meets Bagel cũng chứng kiến xu hướng tương tự vào đầu tháng 1 trong những năm qua.

Vì ảnh hưởng của đại dịch, những người dùng ứng dụng hẹn hò có xu hướng loại bỏ các mối quan hệ chóng vánh. Ảnh: WSJ.

Tất cả được thúc đẩy bởi sự gia tăng và phát triển nhanh chóng của hẹn hò trực tuyến, khi những người tìm kiếm tình yêu coi đây là cách chính để gặp gỡ "nửa kia".

Theo nghiên cứu của Đại học Stanford (Mỹ) được công bố vào năm 2019, quen nhau qua mạng trở thành cách thức phổ biến nhất mà các đôi tình nhân gặp nhau.

Nghiên cứu, phân tích dữ liệu khảo sát từ các cặp dị tính cho thấy những cách gặp gỡ truyền thống nhất như thông qua gia đình, người quen trong khu phố hoặc trong trường học đều đã giảm kể từ những năm 1940.

Năm 2009, bạn bè mai mối là phương án thông dụng nhất để "se duyên" cho hai người khác giới, nhưng điều đó đã thay đổi trong 10 năm qua.

Hiền Thy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-doc-than-sot-sang-tim-tinh-yeu-truoc-valentine-post1171360.html