Người độc thân Hàn Quốc chật vật với cuộc sống một mình

'Số đông nghĩ rằng sống một mình chỉ cần làm ít việc nhà, song số lượng những thứ cần dọn dẹp tương đương với các hộ gia đình nhiều người', Kim - một cư dân Seoul - cho biết.

Yoo Jae-mun (33 tuổi) đã sống cuộc sống một mình trong vòng 3 năm ở Gangneung, tỉnh Gangwon. Đó cũng là khoảng thời gian nam nhân viên văn phòng vật lộn trong việc tìm kiếm thực phẩm sạch, an toàn, theo Korea Times.

"Tôi gặp khó khăn trong việc cố ăn uống lành mạnh vì các phần rau quả và nhiều loại thực phẩm khác bán ra ở hàng tạp hóa, siêu thị chủ yếu có khẩu phần dành cho tối thiểu 2 người", Yoo nói.

Việc ăn ngoài hay đặt đồ ăn về nhà cũng gặp rắc rối tương tự.

 Các dịch vụ ăn uống dành cho người độc thân phát triển tại xứ kim chi nhưng mức giá đang ngày một tăng. Ảnh: Guian Bolisay/flickr.

Các dịch vụ ăn uống dành cho người độc thân phát triển tại xứ kim chi nhưng mức giá đang ngày một tăng. Ảnh: Guian Bolisay/flickr.

Theo số liệu từ Korean Statistical Information Service ngày 10/4, chi phí ăn uống bên ngoài ở Hàn Quốc trong tháng 3 đã tăng 6,6% so với cùng thời điểm năm ngoái, mức tăng mạnh nhất trong vòng 23 năm.

39 loại thực phẩm mọi người thường chọn khi đi ăn ngoài, bao gồm hamburger, jajangmyeon (mì tương đen), gimbap (cơm cuộn) đều tăng giá, theo Korea Herald.

Cơ quan thống kê cho biết tình trạng tăng giá này là do giá nguyên liệu và phí giao hàng tăng, cũng như nhu cầu ăn uống ở bên ngoài của người dân được phục hồi. Những con số này sẽ khó giảm và có khả năng tăng thêm.

Một nhân viên văn phòng ở Seoul, người chỉ muốn được xác định bằng họ Kim, đã sống một mình trong 10 năm, cũng thừa nhận có một vấn đề chung mà những người như mình dễ gặp phải.

"Số đông thường nghĩ rằng sống một mình sẽ không cần phải làm nhiều việc nhà, nhưng trên thực tế, số lượng các đầu việc dọn dẹp, chăm sóc nhà cửa tương đương với các hộ gia đình nhiều người. Bạn không có ai để phụ giúp cùng", Kim nói.

Tại quốc gia có tỷ lệ kết hôn và sinh đẻ thuộc hàng thấp nhất thế giới, giới trẻ có rất nhiều lý do để chọn sống một mình. Áp lực tài chính từ chuyện tổ chức đám cưới, mua nhà cho đến nuôi con là các nguyên nhân lớn nhất.

Tại Hàn Quốc, số hộ gia đình một người đạt mức cao nhất mọi thời đại vào năm 2020, trong khi tỷ lệ kết hôn và sinh giảm xuống mức thấp kỷ lục. Ảnh: AFP.

Trong một bài báo xuất bản gần đây của Tạp chí Hàn Quốc về xây dựng gia đình (KJFP), nhóm nghiên cứu đến từ Khoa Khoa học Gia đình thuộc Trung tâm Y tế Asan phát hiện ra rằng những người độc thân, sống một mình nhiều khả năng trải qua chất lượng cuộc sống thấp hơn những ai sống cùng người khác.

Theo đó, đàn ông độc thân có xu hướng mắc bệnh nặng hơn nữ giới độc thân.

Nghiên cứu phân tích dữ liệu sức khỏe của 17.478 công dân Hàn Quốc trong độ tuổi trưởng thành từ Khảo sát Kiểm tra Dinh dưỡng và Sức khỏe Quốc gia Hàn Quốc từ năm 2016 đến năm 2018.

Trong số những người tham gia khảo sát, 2.162 người sống một mình, trong khi 15.316 người sống cùng người khác.

Nhóm nghiên cứu đánh giá chất lượng cuộc sống của những người tham gia bằng cách đo lường tình trạng sức khỏe theo 5 hạng mục, bao gồm khả năng vận động, tự chăm sóc bản thân, các hoạt động thông thường, bệnh tật, vấn đề tâm lý như lo lắng và trầm cảm.

Những hộ sống 1 người tại Hàn Quốc chưa có dấu hiệu giảm, đi kèm với nỗi lo về cuộc sống có chất lượng thấp hơn các hộ sống từ 2 người trở lên. Ảnh: Yonhap.

Kết quả cho thấy các hộ sống độc thân đạt điểm thấp hơn trong 5 yếu tố so với các hộ gia đình nhiều người.

Trong khi nam giới gặp khó khăn trong việc tự chăm sóc cho bản thân, phụ nữ lại có nhiều khả năng tụt lại trong các hoạt động xã hội, bao gồm cả công việc và giải trí.

Ở cả 5 tiêu chí đánh giá, nam giới đạt điểm thấp hơn phụ nữ, cho thấy chất lượng cuộc sống nói chung thấp hơn.

Các nhà nghiên cứu cho biết những người đàn ông mang định kiến về vai trò giới truyền thống có thể gặp nhiều khó khăn hơn do kỳ vọng vào việc phụ nữ đảm đương công việc nhà.

“Kết quả này cho thấy cần có nhiều chính sách y tế hơn nữa để cải thiện chất lượng cuộc sống của các hộ sống độc thân do số lượng chắc chắn tiếp tục tăng”, nhóm nghiên cứu kết luận.

Hiền Thy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-doc-than-han-quoc-chat-vat-voi-cuoc-song-mot-minh-post1310234.html