Người 'điều hành' vụ chém bác sĩ Chiêm Quốc Thái chỉ học hết lớp 1, mang 3 tiền án

Phan Nguyễn Duy Thanh được xác định là người 'điều hành' vụ chém bác sĩ Chiêm Quốc Thái trên phố Sài Gòn mới chỉ học hết lớp 1, mang trên người 3 bản án.

Báo Thanh Niên đưa tin, Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra về vụ bà Vũ Thụy Hồng Ngọc thuê người chém chồng là bác sĩ Chiêm Quốc Thái.

Các bị can bị đề nghị truy tố, gồm: Vũ Thụy Hồng Ngọc (40 tuổi, quốc tịch Việt Nam và Mỹ, ngụ Q.1, TP.HCM), Phan Nguyễn Duy Thanh (37 tuổi, Chủ tịch HĐQT của Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Song Thanh (Công ty Song Thanh, trụ sở tại đường Trần Thủ Độ, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú); Nguyễn Thanh Phong (40 tuổi, ngụ Q.Bình Tân), Phạm Văn Ngôn (33 tuổi, ngụ Q.Tân Phú), Nguyễn Trần Thanh Tuấn (28 tuổi, ngụ Q.Tân Phú), Chống Thín Sáng (31 tuổi, ngụ Q.Tân Phú, cả 4 đều làm việc tại Công ty Song Thanh) về tội “cố ý gây thương tích”; đồng thời truy nã Danh Tiến (chưa rõ lai lịch).

Theo hồ sơ, Phan Nguyễn Duy Thanh vừa học hết lớp 1 thì nghỉ, lớn lên đi học nghề, nhưng do chơi bời lêu lổng nên đi cướp kiếm tiền tiêu xài, mang trên người 3 tiền án, trước khi trở thành Chủ tịch HĐQT của Công ty Song Thanh.

Ông Thái và bà Ngọc lúc còn mặn nồng.

Cụ thể, năm 1998, TAND TP.HCM tuyên Thanh 18 tháng tù giam về tội “Cướp tài sản công dân”. Năm 1999, Thanh lại xộ khám 9 tháng tù giam về tội “Cướp giật tài sản”. Đến 2006, TAND Q.6 tuyên Thanh 2 năm tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”.

Ngoài ra, Nguyễn Trần Thanh Tuấn cũng có 1 tiền án về tội “cướp giật tài sản”.

Liên quan đến vụ án, báo VietNamNet dẫn nguồn tin riêng cho hay, Viện KSND TP.HCM đã trả hồ sơ cho cơ quan Công an, đề nghị làm rõ các vấn đề mấu chốt của vụ án. Trong đó, cơ quan này đề cập vai trò của bà Trần Hoa S. (hiện là bác sĩ thẩm mỹ, làm việc tại 1 phòng khám ở Q.5).

Nguồn thông tin cho hay, kết luận điều tra xác định bà Hoa S. có dấu hiệu đồng phạm với bà Vũ Thụy Hồng Ngọc cùng 5 đồng phạm về tội “Cố ý gây thương tích”. Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác minh bà Hoa S. hiện không có mặt ở nơi cư trú.

Hiện tại, cơ quan này đã ra thông báo truy tìm bà Hoa S., khi nào tìm thấy sẽ điều tra, xử lý sau.

Báo Công an Nhân dân dẫn hồ sơ tố tụng thể hiện, bà Vũ Thụy Hồng Ngọc là kẻ chủ mưu trong vụ tổ chức truy sát ông Thái. Nguyên nhân được xác định là xuất phát từ các mâu thuẫn trong quá trình ly hôn mà bà này đòi chia tài sản từ ông Thái.

Tại cơ quan điều tra, bà Ngọc khai nhận từ năm 2010, thông qua ông Thái, bà Ngọc quen biết thân thiết với vợ chồng bà Sen. Từ đó, bà Ngọc nhiều lần đến nhà vị bác sĩ này ở quận 10 chơi. Sau đó, bà Sen được bà Ngọc kể cho nghe việc mâu thuẫn và tranh chấp tài sản giữa bà Ngọc và ông Thái.

Vào một ngày tháng 3/2018, bà S. đã gọi điện kêu bà Ngọc đến nhà mình chơi. Và tại nhà của nữ bác sĩ này, Ngọc quen biết với Thanh. Và qua câu chuyện riêng của hai người, bà Ngọc đã nhờ Thanh “đánh dằn mặt” chồng mình…

Trong khi Thanh và bà Ngọc đang nói chuyện về chi phí thuê đánh ông Thái và cuối cùng “chốt giá” là 1 tỷ đồng thì bà S. có nghe được câu chuyện này.

Sau đó, cũng theo lời khai của bà Ngọc, vào buổi trưa một tuần sau đó, bà Ngọc đã mang 500 triệu đồng đến nhà gặp bà S. và đưa cho người này số tiền trên để nhờ chuyển cho Thanh thực hiện hợp đồng truy sát ông Thái.

Sau 4 tháng điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra và đề nghị truy tố 6 bị can về tội “Cố ý gây thương tích”, gồm: Vũ Thụy Hồng Ngọc, Phan Nguyễn Duy Thanh, Nguyễn Thanh Phong, Phạm Văn Ngôn, Nguyễn Trần Thanh Tuấn, Chống Thín Sáng.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/nguoi-dieu-hanh-vu-chem-bac-si-chiem-quoc-thai-chi-hoc-het-lop-1-mang-3-tien-an-a241010.html