Người đẹp Việt tố đại gia mời nghìn đô: #MeToo Việt Nam?

Liên tiếp thấy người đẹp Việt lên tiếng tố được ra giá nghìn đô cho gặp mặt, ăn uống hay làm bạn

Trong một ngày khá yên ả của làng giải trí, Hoa hậu Việt Nam Toàn cầu tại Mỹ 2015 Kiều Ngân khiến nhiều người chú ý khi cho biết có một người liên tục nhắn tin mời cô đi ăn với giá 6.000 USD nhưng cô từ chối.

Kiều Ngân cho biết có những đại gia thậm chí còn “kém tế nhị” khi hỏi thẳng cô qua đêm gia bao nhiêu, đi du lịch thì giá bao nhiêu với cô. Cô không bất ngờ vì đó là đặc thù nghề nghiệp có nhiều hình ảnh gợi cảm khiến nhiều người tưởng cô “dễ dãi”.

Kiều Ngân là người đẹp mới nhất trong danh sách tố bị mời mọc.

Cô cho biết ở nước ngoài chuyện mời người nổi tiếng đi ăn với cát sê cao không có gì là lại. Tuy nhiên, ở Việt Nam điều này lại biến tướng đi nhiều. Tất nhiên, lời mời ăn tối trăm triệu không đơn giản chỉ như vậy.

Thời gian qua, liên tiếp hàng loạt người đẹp Việt lên tiếng chia sẻ chuyện mình được mời gạ gẫm đi ăn, đi du lịch với giá từ vài nghìn đến vài chục nghìn đô.

Ngay trước Kiều Ngân, Hoa hậu Diễm Hương cũng hé lộ chuyện bị một người lạ mặt gạ đi tiếp khách với giá chục nghìn đô. Trước lời đề nghị này, người đẹp một con từ chối thẳng thừng.

Người này tiếp tục gạ gẫm Diễm Hương và đưa ra mức giá 40.000 USD cho hai tiếng đi ăn nhưng cô vẫn giữ vững lập trường và cho biết mình không thiếu tiền.

Diễm Hương công khai lời mời mọc chục nghìn đô.

Hoàng Yến Chibi cũng từng bị fan đòi gặp và hứa hẹn trả giá 8.000 USD. Hương Tràm cũng bị fan cuồng ra giá 10.000 USD nếu đồng ý làm bạn.

Trước đó, trả lời trên báo chí Angela Phương Trinh từng cho biết có người chi 20.000 USD chỉ mong được gặp cô ngoài đời trong 20 phút. Pha Lê bị một bầu show gạ gẫm với giá tương tự Phương Trinh.

Liên tiếp thấy người đẹp Việt lên tiếng tố được ra giá nghìn đô cho gặp mặt, ăn uống hay làm bạn khiến nhiều người gọi vui rằng đây có lẽ là trào lưu #MeToo theo phong cách showbiz Việt.

Anh Minh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/van-hoa/tin-tuc-giai-tri/nguoi-dep-viet-to-dai-gia-moi-nghin-do-metoo-viet-nam-3368767/