Người đẹp Tài năng: Bất ngờ, thú vị

Ngày 5/8, các thí sinh chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 đã thể hiện 35 tiết mục trong phần thi sơ khảo Người đẹp Tài năng. Nhiều bất ngờ, thú vị đến từ các thí sinh như một minh chứng: Họ không chỉ xinh đẹp mà còn tài năng.

Các thí sinh thể hiện tài năng trong phần thi Người đẹp tài năng.

Ða tài

Mặc dù mới hoàn thành buổi ghi hình Người đẹp Nhân ái đến tận khuya hôm trước, nhưng Lê Thanh Tú (SBD: 164) vẫn có mặt ở sân khấu của công ty Sen Vàng từ sớm để chuẩn bị tiết mục của mình. Là thí sinh khu vực phía Bắc, Tú rất hào hứng được vào Sài Gòn dự thi. Sở trường là nhảy nhưng Tú vẫn muốn thử sức mình ở một lĩnh vực khác là múa tại cuộc thi tài năng này. “Ðể tập tiết mục này, em gặp nhiều khó khăn bởi em với bạn diễn phải ghép đôi nhiều. Thế nhưng bạn diễn ở trong Nam còn em ngoài Bắc nên mỗi người tự tập riêng, rồi trao đổi với nhau qua mạng xã hội, vào Sài Gòn mới ghép đôi thực sự. Ðây là điệu múa ca ngợi vẻ đẹp, khí chất người con gái Việt Nam trên nền nhạc bài hát Dáng em lụa là”.

Thí sinh Nguyễn Thị Hồng Tuyết (SBD: 052) lại đưa người xem đến với dân tộc Lô Lô - một dân tộc ít người ở cao nguyên đá Ðồng Văn (Hà Giang). Từng động tác uốn tay, ánh mắt, nụ cười… Tuyết như một cô gái người dân tộc khoe sắc tuổi đôi mươi khiến cả khán phòng ngẩn ngơ. Chia sẻ về lý do chọn điệu múa của dân tộc Lô Lô dự thi, Tuyết chân tình: “Trước nay có rất ít người biết đến dân tộc Lô Lô. Em thích tìm hiểu văn hóa đa dạng của đất nước mình, mỗi dân tộc có một bản sắc riêng. Ðó là lý do em chọn thể hiện điệu múa này”. Tuyết bật mí mới tập điệu múa này được 4 ngày. Dù chưa qua trường lớp chuyên nghiệp nào, chủ yếu nhờ một người bạn là diễn viên múa hướng dẫn, nhưng cô vẫn quyết tâm luyện và biểu diễn. Cô mong những giá trị văn hóa của đồng bào mình được nhiều người biết đến.

Các tiết mục trong buổi thi tài năng của thí sinh hoa hậu vô cùng đa dạng và độc đáo như ảo thuật, biểu diễn trống, đàn độc tấu, hội họa… Trong tà áo dài thướt tha, thí sinh Lại Quỳnh Giang (SBD: 278) tái hiện hành trình Người đẹp Nhân ái qua từng điểm đến trên tấm bản đồ Việt Nam qua nét cọ điêu luyện. Giang cho biết, cô chưa học vẽ bao giờ, nhưng cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 để lại cho Giang quá nhiều cảm xúc nên em muốn mình phải làm gì đó tạo bất ngờ cho ban giám khảo và khán giả. “Em tự tạo hồ bằng cách sử dụng bột keo trong, hòa với nước và nấu ở một nhiệt độ thích hợp. Sau đó dùng vải màu đỏ tượng trưng cho lá cờ tổ quốc, tái hiện bản đồ Việt Nam bằng keo và đổ kim tuyến lên. Trên đó, em thể hiện từng địa điểm mà thí sinh đã đi qua. Em hy vọng tác phẩm cũng chính là lời tri ân cuộc thi đã dành cho em” - Giang bộc bạch. Hiện, Lại Quỳnh Giang đã tốt nghiệp đại học và đang chờ học thạc sĩ tại Anh.

Ðoàn kết

Tất bật chuẩn bị đạo cụ, trang phục, ôn bài… nhưng các cô gái trẻ vẫn không quên hỗ trợ lẫn nhau để có phần thi tốt nhất. Sau mỗi tiết mục, các cô còn cổ vũ, động viên nhau. Những cái nắm chặt tay, lau cho nhau những giọt nước mắt khi thấy bạn thi chưa tốt, hoặc vui mừng khi bạn hoàn thành tiết mục ngoài mong đợi… Họ không “diễn”, mà là sự chân thành chúc phúc cho nhau, cùng dắt nhau đi tiếp vào những vòng sâu hơn của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 -một cuộc thi đong đầy tình yêu thương, nhân văn và nhiều ý nghĩa này.

Thí sinh Ðinh Thị Triều Tiên (SBD: 535) thổ lộ, đến với cuộc thi sắc đẹp lớn nhất Việt Nam này, ngoài sắc đẹp và trí tuệ, tài năng cũng là yếu tố góp phần điểm tô hình ảnh một người phụ nữ hiện đại. Em nghĩ, kết quả không phải là thắng thua, mà điều quan trọng là em dám “vượt qua chính mình”, tự tin, năng động và trưởng thành hơn rất nhiều.

Chia sẻ kinh nghiệm với thí sinh, biên đạo múa Huỳnh Mến nhắn nhủ, nếu các em không vào top 10 Người đẹp Nhân ái thì cũng không nên buồn, bởi đây chỉ là bước ngoặt nhỏ để nhìn lại. Ca sĩ Cẩm Ly động viên thí sinh tự tin, bản lĩnh. “Bởi con đường phía sau còn rất dài, các em hãy cứ vui vẻ để sống trọn vẹn với tuổi trẻ của mình một cách hồn nhiên, không nên để mình bị áp lực nặng nề. Mình sẽ còn có những bước đi sau này nữa. Ðường còn dài và nhiều cánh cửa sẽ mở ra với các em” - nữ ca sĩ gửi gắm.

Uyên Phương - Ngô Bình

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/hoa-hau/nguoi-dep-tai-nang-bat-ngo-thu-vi-1310010.tpo