Người đẹp Nguyễn Oanh khoe vẻ tinh khôi giữa đồi vải Lục Ngạn

Trong tà áo dài trắng tinh khôi, cô gái giành ngôi Nữ hoàng đá quý và là đại biểu trẻ nhất Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam 2017 đẹp nổi bật giữa đồi vải chín mọng.

Thay vì chụp với hoa sen hay biển như nhiều thiếu nữ trong dịp hè, Nữ hoàng đá quý Việt Nam 2016 Nguyễn Oanh vừa tung bộ ảnh độc đáo với đồi vải đang vào mùa chín rộ.

Thay vì chụp với hoa sen hay biển như nhiều thiếu nữ trong dịp hè, Nữ hoàng đá quý Việt Nam 2016 Nguyễn Oanh vừa tung bộ ảnh độc đáo với đồi vải đang vào mùa chín rộ.

Bộ ảnh này được Julia Wedding thực hiện tại đồi vải Lục Ngạn (Bắc Giang). Trong tà áo dài trắng muốt, người đẹp nổi bật giữa màu xanh của lá, màu đỏ của quả chín, tạo thành một bức tranh mùa hạ rực rỡ mà nên thơ.

Những chùm vải căng mọng của núi đồi Lục Ngạn rất hài hòa, ăn nhịp với vẻ đẹp thanh xuân tràn đầy sức sống của Nguyễn Oanh.

Với mái tóc đen dài tự nhiên buông xõa dịu dàng, chiếc nón lá che nghiêng, người đẹp Nguyễn Oanh khiến bức tranh hè thêm phần quyến rũ.

Nguyễn Oanh tiết lộ, sở dĩ cô giữ mái tóc thẳng là bởi chịu ảnh hưởng từ chính người mẹ của mình. Mẹ cô là một doanh nhân năng động, hiện đại nhưng cũng rất truyền thống. Bà để tóc dài đến tật mắt cá chân và không hề uốn, nhuộm.

Nguyễn Oanh giành vương miện Nữ hoàng đá quý Việt Nam năm 2016. Không chỉ xinh đẹp, cô còn có thành tích học tập đáng nể. Năm lớp 10, cô là học sinh duy nhất của trường THPT Quang Trung (Q.Hà Đông, Hà Nội) có học lực xếp loại giỏi xuất sắc. Năm lớp 11, cô giành giải Nhất Nữ sinh duyên dáng cấp trường, là 1 trong 10 nữ sinh của cả nước được Bộ Giáo dục Đào tạo trao tặng danh hiệu Nữ sinh tài năng Việt Nam. Tiếp đó, cô lại giành giải Ba môn Văn thành phố Hà Nội.

Vào đại học, cô theo đuổi cùng lúc 2 chuyên ngành Luật và Xã hội học ở Đại học Công đoàn và giành được cả 2 bằng cử nhân loại giỏi. Sau khi ra trường, cô tích cực tham gia các hoạt động xã hội, thiện nguyện, kinh doanh và ở mỗi lĩnh vực, cô đều ghi được dấu ấn của mình.

Đặc biệt, Nguyễn Oanh là đại biểu chính thức của Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam (Vietnam Business Summit) trong khuôn khổ Hội nghị APEC 2017 diễn ra tại TP Đà Nẵng. Cô gái sinh năm 1994 đến từ Hà Nội là thành viên nhỏ tuổi nhất của sự kiện lớn này.

Gần 2 năm đăng quang Nữ hoàng Đá quý Việt Nam 2016, Nguyễn Oanh xuất hiện không nhiều trong showbiz. Cô cho biết, ngày từ đầu cô xác định thi nhan sắc là để thử sức mình, tích lũy kinh nghiệm sống và ghi lại những kỷ niệm đáng nhớ của một thời tuổi trẻ chứ chưa bao giờ mong muốn được đổi đời từ danh hiệu mà mình có được. Người đẹp khẳng định, cô thích tự chủ trong cuộc sống hơn là lệ thuộc vào ai, kể cả gia đình mình.

Hiện tại, vừa tập trung học hỏi kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, Nguyễn Oanh còn chuẩn bị ôn thi Cao học Luật vào tháng 9 năm nay.

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/giai-tri/nguoi-dep-nguyen-oanh-khoe-ve-dep-cang-mong-ben-doi-vai-luc-ngan-post44886.html