Người đẹp Nga mời Tổng thống Trump thăm Crimea

Nữ nghị sĩ Nga xinh đẹp Natalya Poklonskaya vừa mời Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Crimea để chứng tỏ cho thế giới biết ông hiểu ý nghĩa của hai từ 'dân chủ' và 'công lý'.

Viện trưởng kiểm sát Natalya Poklonskaya - Ảnh: Getty Images

Sau khi Nga sáp nhập Crimea năm 2014, người đẹp tóc vàng Poklonskaya từng là Viện trưởng Viện Kiểm sát Crimea. Lúc đó, cơ quan an ninh Ukraine ra trát truy nã Poklonskaya, trong khi trang nhất của báo Nước Nga ngày nay (RT) chạy tít giật gân như tờ lá cải Sun (Anh): “Nàng thôn tính trái tim các bạn”, và như để nhấn mạnh vẻ ngoài của cô sẽ “đốn tim” thiên hạ, cô Poklonskaya được chụp ảnh mặc váy đen, mang giày đỏ, nằm dài trên ghế nệm đỏ.

Ngày 15.6, hãng tin nhà nước TASS dẫn lời cô Poklonskaya: “Việc mời Tổng thống Mỹ đến thăm sẽ chứng minh cho thế giới thấy ông ấy là một chính khách độc lập, đúng đắn, và là người đầu tiên ở Mỹ hiểu chữ “dân chủ”, “công lý” và “dũng cảm” có nghĩa là gì”.

Theo người đẹp Poklonskaya, “Các chính khách Mỹ sợ bình luận về tuyên bố của Tổng thống của họ về Crimea vốn khẳng định Crimea thuộc lãnh thổ Nga”. Cô còn nói các nghị sĩ Mỹ có quan điểm rất khác về Crimea, so với quan điểm của ông Trump.

Theo trang Buzzfeed dẫn hai nguồn tin ngoại giao cho biết, khi dự hội nghị thượng đỉnh G-7 ở Canada mới đây, Tổng thống Mỹ đã nói với 6 lãnh đạo các nước công nghiệp phát triển (Canada, Nhật, Anh, Pháp, Đức, Ý) khi họ cùng dự tiệc tối 8.6: bán đảo Crimea thuộc Nga, vì mọi người sống ở bán đảo này đều nói tiếng Nga.

Trong bữa tối, ông Trump xem ra cũng muốn chất vấn các nhà lãnh đạo G7: vì sao họ lại đứng về phía Ukraine, chứ theo ông thì "Ukraine là một trong những nước tham nhũng nhất trên thế giới".

Không rõ ông Trump có tuyên bố như thế hay không, nhưng Ukraine hiện đứng hạng 183/180 quốc gia và lãnh thổ trong Chỉ số nhận định tham nhũng của tổ chức Minh bạch Quốc tế.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders từ chối bình luận về tuyên bố được cho là của ông Trump.

Nga từng sáp nhập Crimea năm 2014, và đó là nguyên nhân dẫn tới việc Moscow phải đối mặt với nhiều chỉ trích cũng như lệnh trừng phạt của quốc tế. Ukraine cáo buộc Nga “chống lưng” quân ly khai và hiện hai nước trong tình trạng chiến tranh, với những vụ đấu súng nhỏ lẻ ở vùng biên giới đông Ukraine.

Tổng thống Nga Putin cho rằng việc Nga sáp nhập Crimea vào lãnh thổ là hoàn toàn chính đáng. Ông Putin cho rằng ông cần phải bảo vệ công dân Nga và những người nói tiếng Nga tại Ukraine.

Nga từng tham gia nhóm G-7 và nhóm trở thành G-8 nhưng vì vụ sáp nhập mà Nga bị loại, trở lại nhóm G-7. "Đây từng là hội nghị G8 chứ không phải G7", ông Trump nói.

Trước khi rời Nhà Trắng tới Canada dự hội nghị thượng đỉnh G7, ông Trump cũng đã tuyên bố quan điểm trước báo giới rằng, cần phải mời Nga tham gia trở lại G7 vì việc đó là cần thiết. Tại Canada, ông Trump lại kêu gọi mời Nga tham gia trở lại nhóm.

Trung Trực (theo Newsweek, Washington Times)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/nguoi-dep-nga-moi-tong-thong-trump-tham-crimea-90382.html