Người đẹp Kinh Bắc tỏa sáng miền Quan họ

Tối ngày 20/2, cùng với hoạt động kỷ niệm 10 năm dân ca Quan họ được UNESCO công nhận là di sản phi vật thể của nhân loại, đêm Chung kết Người đẹp Kinh Bắc đã diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc với chiến thắng thuộc về cô gái huyện Yên Phong – Nguyễn Thị Thu Phương.

Khởi động từ ngày 13/1, cuộc thi Người đẹp Kinh Bắc 2019 được Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tổ chức góp phần quảng bá các giá trị văn hóa, lịch sử của quê hương Bắc Ninh - Kinh Bắc, đặc biệt là “văn hóa Quan họ”.

Trước khi đến với đêm Chung kết, Vòng đồng hành đã diễn ra thành công với những trải nghiệm thú vị dành cho các thí sinh như: Dâng hương tại đền thờ Vua Bà – thủy tổ của dân ca quan họ Bắc Ninh, học cách “chơi” quan họ tại nhà chứa quan họ thôn Viêm Xá (làng Diềm), tìm hiểu cách làm tranh Đông Hồ, tu ngắn chiêm nghiệm về Công – Dung – Ngôn – Hạnh tại chùa Bút Tháp...

Đêm Chung kết được mở màn bằng lời ca Quan họ. (Ảnh: T.P)

Sau những trải nghiệm thực tế, 26 cô gái đến từ quê hương Kinh Bắc đã tự tin tham dự cuộc thi hùng biện để tìm ra đại sứ du lịch của tỉnh Bắc Ninh. Không chỉ tôn vinh vẻ đẹp hình thể, các thí sinh Người đẹp Kinh Bắc 2019 còn được trau dồi, học hỏi và vun đắp vẻ đẹp tinh thần, thực sự trở thành “những cô gái trên quê hương quan họ” đẹp cả về hình thể lẫn tâm hồn.

Tại đêm Chung kết, các thí sinh Người đẹp Kinh Bắc trải qua các phần thi trình diễn áo dài, trang phục bikini và dạ hội. Khán giả tham dự cũng được đắm chìm trong không khí Kinh Bắc cùng với những câu hát trao duyên của các liền anh, liền chị.

Từ Top 10 thí sinh xuất sắc nhất, Ban Giám khảo chọn ra Top 5 thí sinh thi ứng xử về văn hóa quan họ, trách nhiệm của người trẻ trong việc bảo vệ mội trường và quảng bá di sản văn hóa trong thời đại công nghệ 4.0...

Bộ sưu tập áo dài của các thí sinh được thiết kế dựa trên ý tưởng về Làng tranh Đông Hồ. (Ảnh: T.P)

Kết quả, danh hiệu Người đẹp Kinh Bắc thứ Nhất đã thuộc về thí sinh sở hữu chiều cao 1m73 và số đo ba vòng 80-63-89. Người đẹp này sinh năm 2000, quê ở Yên Phong - Bắc Ninh, là cựu học sinh trường chuyên tỉnh Bắc Ninh và hiện tại đang học năm thứ nhất Học viện Tài chính. Người đẹp Kinh Bắc thứ Hai là Nguyễn Vân Anh và Người đẹp Kinh Bắc thứ Ba là Trần Thị Dung.

Đặc biệt, ngoài các giải thưởng phụ, Đại sứ du lịch tỉnh Bắc Ninh thuộc về thí sinh mang số báo danh Nguyễn Vân Anh – cô sinh viên sinh năm 2000 hiện đang theo học Học viện Báo chí tuyền truyền Hà Nội, cũng là người thi hùng biện và trả lời ứng xử hay nhất tại cuộc thi.

Dưới đây là những hình ảnh đẹp nhất tại đêm Chung kết. (Ảnh: HUY, Trương Đại Dương)

Top 5 người đẹp nhất của cuộc thi.

Hoa hậu Việt Nam Đỗ Mỹ Linh là một trong những thành viên của Ban Giám khảo cùng với Nhà sử học Dương Trung Quốc, NSND Thúy Hường, NSND Trung Hiếu...

Top 3 người đẹp Kinh Bắc: Trần Thị Dung, Nguyễn Vân Anh, Nguyễn Thị Thi Phương.

Sự duyên dáng của Đại sứ Du lịch Bắc Ninh Nguyễn Vân Anh.

Chiến thắng thuộc về cô gái Nguyễn Thị Thu Phương.

Nguyễn Thị Thu Phương đằm thắm trong trang phục quan họ.

Vẻ đẹp của Người đẹp Kinh Bắc thứ Nhất trong tà áo dài truyền thống.

T.P

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/nguoi-dep-kinh-bac-toa-sang-mien-quan-ho-87932.html