Người đẹp Hoa hậu Việt Nam: 'Trở thành MC VTV để có thêm thu nhập'

'Tôi khá bất ngờ vì trước đó chưa làm MC cho chương trình nào cả. Nhưng tôi thấy vui và thích thú, cũng muốn thử sức công việc mới ở VTV', Thu Phương chia sẻ với Zing.

Nguyễn Thị Thu Phương (sinh năm 2000, Bắc Ninh) dừng chân ở top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020. Trước đó, cô là Người đẹp biển và giành một suất trong top 5 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019.

Sau hai lần tham gia đấu trường nhan sắc cấp quốc gia, Thu Phương chưa có dự định sẽ tiếp tục thi hoa hậu.

Gần đây, Thu Phương xuất hiện trong vai trò MC trên kênh VTV. Lối dẫn dắt trôi chảy của cô được khen ngợi.

Hồi hộp khi được dẫn bản tin trên VTV

- Cơ duyên nào đưa bạn đến công việc MC của VTV?

- Tôi tình cờ được người chị phụ trách Bản tin Bất động sản Việt Nam trên VTV8 ngỏ lời hợp tác cho một vài số quay. Tôi khá bất ngờ vì trước đó chưa làm MC cho chương trình nào cả. Nhưng tôi cũng thấy vui và thích thú, cũng muốn thử sức công việc mới.

Tôi đã nhiều lần đứng trước ống kính trả lời phỏng vấn, tuy nhiên lần này là dẫn dắt một chương trình cho kênh truyền hình quốc gia, đòi hỏi sự chuyên nghiệp cao, tôi rất hồi hộp. Khi vượt qua sự hồi hộp đó tôi đã tự tin hơn.

- Là người mới trong lĩnh vực này, chị gặp khó khăn gì trước và trong quá trình lên sóng?

- Đúng rằng ban đầu tôi nghĩ sẽ rất khó, đặc biệt với bất động sản - lĩnh vực mà bản thân cũng chưa có kiến thức sâu rộng. Tôi phải dành thời gian nghiên cứu, tìm hiểu về lĩnh vực này qua kênh thông tin, mạng xã hội, và tài liệu do bên đài gửi. Tôi đã tập dẫn nhiều lần trước đó để lên sóng không quá bỡ ngỡ. Trộm vía là các buổi quay đều diễn ra suôn sẻ, không gặp vấn đề gì.

 Thu Phương dẫn chương trình cho kênh truyền hình quốc gia. Ảnh: Chụp màn hình.

Thu Phương dẫn chương trình cho kênh truyền hình quốc gia. Ảnh: Chụp màn hình.

- Phong thái khi lên sóng của chị được khen điềm tĩnh, cách dẫn trôi chảy, tự nhiên. Trước những lời khen đó, chị thấy thế nào?

- Tôi khá bất ngờ và thực sự cảm ơn mọi người vì đã dành những lời khen cho tôi, dù lần đầu dẫn của tôi chưa hoàn hảo. Nhìn nhận khách quan, tôi nghĩ nhược điểm của mình vẫn là khả năng biểu đạt ngôn ngữ hình thể khi giao tiếp. Do vậy, tôi đang cải thiện khoản này nhiều hơn.

Cá nhân tôi thấy giọng của mình trước mắt sẽ hợp với bản tin chính sự. Nếu có thêm cơ hội, tôi muốn thử sức dẫn chương trình ở những lĩnh vực khác nữa.

- Nhiều người đẹp bước ra từ Hoa hậu Việt Nam như Đỗ Mỹ Linh, Diễm Trang lấn sân sang vai trò biên tập viên, MC. Phải chăng Thu Phương cũng đang phát triển theo hướng đó?

- Tôi rất ngưỡng mộ các đàn chị của Hoa hậu Việt Nam khi theo đuổi công việc này. Thế nhưng, mục tiêu của tôi bây giờ là thử sức và kiếm thêm thu nhập thôi. Nếu thời gian dài cảm thấy phù hợp và có duyên, tôi sẽ hướng mình theo công việc đó luôn.

Trong các MC đang làm việc cho VTV, tôi thần tượng chị Quỳnh Nga vì chị ấy vừa xinh đẹp lại tài năng. Ngày trước khi thi Miss World Vietnam 2019, tôi có cơ hội tiếp xúc với chị rồi, tôi thấy chị ấy dễ thương và thông minh.

"Tôi ngưỡng mộ Hoa hậu Đỗ Thị Hà và hai á hậu"

- Cuộc sống của bạn thế nào sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020?

- So với thời điểm trước khi tham gia hoa hậu, tôi đã được nhiều người nhận ra, biết đến hơn. Từ đó mà công việc cũng trở nên bận rộn hơn. Các thương hiệu thời trang đã mời tôi chụp hình mẫu nhiều hơn, các mối quan hệ trong công việc cũng tăng lên đáng kể.

Ngoài làm người mẫu ảnh, tôi còn làm MC, tham gia talk show, thu nhập được cải thiện hơn trước. Song song đó, tôi vẫn đi học bình thường. Tôi đang ở trọ tại Hà Nội và chưa có dự định Nam tiến để mở rộng sự nghiệp.

- Tại sao chị không tham gia showbiz như các người đẹp khác?

- Thực ra tôi đang tập trung cho việc học hơn. Tôi chưa muốn tiến sâu vào các hoạt động của giới showbiz.

Nguyễn Thị Thu Phương trình diễn ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Ảnh: Sen Vàng.

- Từ danh hiệu top 5 và Người đẹp biển ở Miss World Vietnam 2019, đến Hoa hậu Việt Nam 2020, bạn dừng chân ở top 10. Thành tích sau không bằng thành tích trước có khiến chị hụt hẫng?

- Tôi chưa bao giờ hụt hẫng. Đối với tôi, hai cuộc thi có hai tiêu chí khác nhau, các hoạt động khác nhau và số lượng thí sinh tham gia mỗi cuộc thi cũng khác nhau nên không thể so sánh hai kết quả với nhau được.

Thành tích top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 thấp hơn top 5 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2020. Tuy nhiên, tôi lại thấy ở cuộc thi sau mình đã trưởng thành, làm mọi thứ tốt hơn. Được gọi vào vị trí top 10 chính là kết quả cho sự nỗ lực đó. Tôi luôn trân trọng những gì mình đã đạt được. Danh hiệu sẽ là một trong những điều đáng tự hào cho tuổi trẻ này.

- Vậy theo Thu Phương, lý do gì khiến bạn dừng chân ở top 10?

- Có lẽ vì cuộc thi năm ngoái có quá nhiều thí sinh đẹp, xuất sắc. Sự cố gắng của mình chưa đủ. Tôi cũng thiếu một chút may mắn nữa.

- Chị nhận xét thế nào về Hoa hậu Đỗ Thị Hà và hai á hậu năm nay?

- Đỗ Thị Hà rất hay cười. Đến thời điểm hiện tại, bạn ấy vẫn giữ được những nét đáng yêu, thân thiện, luôn tích cực trong các kế hoạch thiện nguyện để sẵn sàng cho cuộc Miss World sắp đến.

Tôi phải dùng từ "ngưỡng mộ" dành cho top 3 năm nay vì cả 3 đang ngày càng "lột xác", ngày càng đẹp và chứng minh được họ rất xứng đáng với ngôi vị. Chị Phương Anh mặn mà, luôn khiến cho tôi phải trầm trồ mỗi khi thể hiện khả năng bắn tiếng Anh, tiếng Pháp. Và đặc biệt, cô gái Ngọc Thảo với vẻ đẹp hoàn hảo và thần thái sắc sảo, bạn ấy đã chiến đấu xuất sắc tại Miss Grand International 2020.

Còn tôi đang tạm thời nghỉ ngơi, chưa muốn tham gia thêm cuộc thi nào nữa. Các kế hoạch công việc đang được tôi tập trung hơn vào thời điểm này.

Quốc Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-dep-hoa-hau-viet-nam-tro-thanh-mc-vtv-de-co-them-thu-nhap-post1200150.html