Người đẹp Đỗ Thị Hà đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020

Tối 20-11, tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TP Hồ Chí Minh, đã diễn ra Chung kết toàn quốc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, do Báo Tiền Phong và Công ty Sen Vàng phối hợp tổ chức. Kết quả, người đẹp Đỗ Thị Hà, số báo danh 245, đến từ Thanh Hóa đã xuất sắc vượt qua 35 thí sinh để đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2020.

Tối 20-11, tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TP Hồ Chí Minh, đã diễn ra Chung kết toàn quốc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, do Báo Tiền Phong và Công ty Sen Vàng phối hợp tổ chức. Kết quả, người đẹp Đỗ Thị Hà, số báo danh 245, đến từ Thanh Hóa đã xuất sắc vượt qua 35 thí sinh để đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2020.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà sinh năm 2001, chiều cao 1m75, số đo ba vòng 80-60-90, là sinh viên Trường đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội; cô đồng thời đoạt danh hiệu Người đẹp Truyền thông với số lượt bình chọn vượt trội. Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về thí sinh Phạm Ngọc Phương Anh (TP Hồ Chí Minh), sinh viên Trường đại học RMIT; danh hiệu Á hậu 2 thuộc về thí sinh Nguyễn Lê Ngọc Thảo (TP Hồ Chí Minh), sinh viên Trường đại học Hutech - cô đồng thời đoạt danh hiệu Người đẹp Biển.

Trong đêm chung kết, Ban Tổ chức cũng đã trao tặng các danh hiệu: Người đẹp Nhân ái - Huỳnh Nguyễn Mai Phương (Đồng Nai); Người đẹp Áo dài - Lê Thị Tường Vy; Người có Làn da đẹp nhất - Phạm Thị Phương Quỳnh (Đồng Nai); “Người đẹp Du lịch” - Lê Trúc Linh (Bà Rịa - Vũng Tàu); Người đẹp Thể thao - Phù Bảo Nghi (TP Hồ Chí Minh) ; Người đẹp Tài năng - Doãn Hải My (Hà Nội); Người đẹp Thời trang - Bùi Thị Thanh Nhàn (Bình Thuận); Người đẹp Được yêu thích nhất - Đậu Hải Minh Anh (TP Hồ Chí Minh).

Quyết tâm không để khó khăn do đại dịch Covid-19 cản trở, Ban tổ chức đã nỗ lực để cuộc thi nhan sắc uy tín nhất Việt Nam, có truyền thống 32 năm không bị gián đoạn. Với chủ đề Thập kỷ hương sắc, đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 đã mang lại các màn trình diễn trẻ trung, hiện đại bên cạnh những nét đẹp văn hóa truyền thống, lấy cảm hứng từ các loại hình diễn xướng phi vật thể của dân tộc đã được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới. Đêm chung kết gồm bốn phần thi truyền thống: trình diễn áo dài (chọn ra top 22), áo tắm (chọn ra top 15), trang phục dạ hội (chọn ra top 10 và top 5) và thi ứng xử (chọn danh hiệu Hoa hậu và các Á hậu). Riêng thí sinh đạt danh hiệu Người đẹp Nhân ái được vào thẳng top 5, thí sinh đạt danh hiệu Người đẹp Biển vào thẳng top 10.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/nguoi-dep-do-thi-ha-dang-quang-hoa-hau-viet-nam-2020-625263/