Người đẹp Diệu Linh: 'Tôi hoang mang khi được trao giải mà không có vương miện'

Trước sự cố được trao giải chính là Nữ hoàng Du lịch Toàn cầu mà không có vương miện đi kèm. Người đẹp Diệu Linh đã chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin về sự cố hy hữu này.

Tối 16/5, chung kết cuộc thi Miss Tourism Queen International - Nữ hoàng Du lịch Quốc tế 2018 đã diễn ra tại thủ đô Bangkok, Thái Lan, với sự tham gia tranh tài của 55 người đẹp khắp thế giới. Người đẹp Camila Reis (28 tuổi) đến từ Brazil xuất sắc đăng quang ngôi vị Nữ hoàng du lịch quốc tế 2018.

Đại diện Việt Nam - người đẹp Diệu Linh được xướng tên vào top 10 sau khi trải qua hai phần thi trang phục dân tộc và áo tắm. Tiếp đó, cô được công bố đoạt một trong các giải thưởng chính là Nữ hoàng Du lịch Toàn cầu. Nhưng khi trao giải, đại diện BTC chỉ đeo dải băng cho Diệu Linh mà không có vương miện. Sự việc này khiến khán giả xôn xao vì thiếu sót của cuộc thi đối với thí sinh Việt Nam.

Diệu Linh được BTC trao danh hiệu mà không có vương miện.

Sáng 17/5, chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, Nữ hoàng Du lịch Toàn cầu Nguyễn Diệu Linh cho hay: "Khi được trao giải chính mà không có vương miện, tôi khá hoang mang vì trong buổi diễn tập, ban tổ chức thông báo với toàn bộ thí sinh đây không phải giải phụ và có vương miện đi kèm. Lúc ngồi sau cánh gà, giám đốc catwalk của cuộc thi tới xin lỗi tôi và mắng bộ phận hậu cần là tại sao lại để tôi ngồi bên trong cánh gà mà không phải bên trên Top 5?

Sau đó, ngài chủ tịch cuộc thi đã dẫn tôi lên sân khấu và trao lại vương miện. Đi thi bất kỳ một cuộc thi nào, tôi cũng cố gắng hết sức mình, và tôi thấy hạnh phúc khi được trao giải Nữ hoàng Du lịch Toàn cầu".

Khi chương trình vừa kết thúc, ngài chủ tịch đã trở lại sân khấu để đội vương miện cho Diệu Linh trước sự chứng kiến của toàn bộ thí sinh.

Phong thái tự tin của Nữ hoàng Du lịch Toàn cầu Diệu Linh.

Diệu Linh 27 tuổi, cao 1,74m, nặng 52kg với số đo 3 vòng lần lượt là 86-63-91. Với giải thưởng Nữ hoàng Du lịch Toàn cầu và top 10 Nữ hoàng Du lịch Quốc tế 2018, Diệu Linh là người đẹp Việt Nam đạt thành tích tốt nhất tại cuộc thi này từ trước đến nay.

Năm 2004 Nguyễn Ngân Hà từng vào top 10, năm 2011 Lê Huỳnh Thúy Ngân vào top 20, năm 2016 Đặng Phạm Phương Chi vào top 10.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/dieu-linh-toi-hoang-mang-khi-duoc-trao-giai-ma-khong-vuong-mien-a370511.html