Người đẹp Đào Thị Hà diện trang phục Chăm quảng bá lễ hội văn hóa dân gian Khánh Hòa

Mới đây, người đẹp Đào Thị Hà khiến cộng đồng mạng 'dậy sóng' với những hình ảnh duyên dáng trong tà áo dài và trang phục Chăm truyền thống, xinh tươi dạo bước khám phá những địa danh nổi tiếng của Khánh Hòa cũng như những nét văn hóa đặc sắc nơi đây.

Với nhan sắc nổi bật, Đào Thị Hà là gương mặt quen thuộc đối với khán giả khi nhiều lần "chinh chiến" và đạt được các thành tích cao tại các cuộc thi sắc đẹp như: Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2016; Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Sau thành công tại các đấu trường nhan sắc này, Đào Thị Hà rất tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, xã hội ý nghĩa.

Mới đây, người đẹp xứ Nghệ đã vinh dự trở thành gương mặt đại diện quảng bá lễ hội văn hóa dân gian của tỉnh Khánh Hòa mang tên "Khánh Hòa - Những màu sắc Văn hóa". Cô nàng vừa có những trải nghiệm tuyệt vời tại vùng đất địa linh nhân kiệt này.

Vốn mang trong mình tình yêu nồng cháy với biển, Đào Thị Hà từ lâu đã bị "đốn tim" bởi vẻ đẹp huyền diệu của Nha Trang - Khánh Hòa. Tham dự sự kiện ý nghĩa này, người đẹp sinh năm 1997 bày tỏ niềm vui và sự thích thú với vẻ đẹp và nét đặc sắc của văn hóa nơi đây.

Người đẹp Đào Thị Hà tự tin đọ sắc cùng Hoa hậu Châu Á Việt Nam Kim Nguyên và Người đẹp biển Hoa hậu Hoàn vũ 2019 Lê Hoàng Phương tại những địa danh nổi tiếng của Khánh Hòa

Người đẹp Đào Thị Hà tự tin đọ sắc cùng Hoa hậu Châu Á Việt Nam Kim Nguyên và Người đẹp biển Hoa hậu Hoàn vũ 2019 Lê Hoàng Phương tại những địa danh nổi tiếng của Khánh Hòa

Đào Thị Hà gây thương nhớ với vẻ e ấp trong tà áo dài thướt tha, nhẹ nhàng sải bước trên con đường quê mộc mạc, những đình làng cổ rêu phong, những bãi biển cát trắng trải dài đầy thơ mộng của Khánh Hòa. Lúc khác, Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ lại thanh thoát, nồng nàn trong trang phục truyền thống của thiếu nữ Chăm, tô điểm với những họa tiết và thiết kế tinh xảo đặc sắc. Tất cả hòa quyện thành một bức tranh tổng thể hài hòa giữa con người và thiên nhiên tươi đẹp một cách hoàn hảo.

Đào Thị Hà duyên dáng trong trạng phục thiếu nữ Chăm

Lễ hội văn hóa dân gian Khánh Hòa do đạo diễn Nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn, đạo diễn sân khấu Dương Thảo cùng Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh thực hiện sẽ là một chương trình nghệ thuật đặc sắc mang dấu ấn dân tộc với 3 chương trình, lần lượt với chủ đề: Cội Nguồn; Khánh Hòa - những dòng chảy văn hóa và Lan tỏa những sắc màu văn hóa.

Chương trình nhằm tôn vinh và phát huy những “Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia” của Khánh Hòa, như: Lễ hội Tháp Bà Nha Trang, Lễ hội Cầu ngư ở Khánh Hòa, Lễ Bỏ mả của người Raglai huyện Khánh Sơn và Hội chơi Bài chòi - “Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại” mà Khánh Hòa là một trong các tỉnh có di sản.

Chương trình được thực hiện với mục đích góp phần thực hiện tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần bảo tồn và phát huy những “Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia” của tỉnh Khánh Hòa. Đồng thời chương trình cũng nhằm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, tạo không khí sôi nổi thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến với Khánh Hòa.

Đào Hà

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-song-tre/nguoi-dep-dao-thi-ha-dien-trang-phuc-cham-quang-ba-le-hoi-van-hoa-dan-gian-khanh-hoa-1693286.tpo