Người đẹp dân tộc Tày mặc áo dài hở lưng

Nông Thúy Hằng diện trang phục dân tộc Tày trong phần thi tài năng. Song giám khảo Lê Việt cho rằng phần áo dài hở lưng của cô không phù hợp.

Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam đã đi đến chặng cuối. 30 người đẹp được chọn vào đêm chung kết, diễn ra tại TP.HCM. Ở phần thi tài năng, thí sinh Nông Thúy Hằng (23 tuổi) diện trang phục truyền thống của dân tộc Tày, độc tấu đàn tính. Áo dài cách tân của Thúy Hằng có phần hở lớn ở lưng.

Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam đã đi đến chặng cuối. 30 người đẹp được chọn vào đêm chung kết, diễn ra tại TP.HCM. Ở phần thi tài năng, thí sinh Nông Thúy Hằng (23 tuổi) diện trang phục truyền thống của dân tộc Tày, độc tấu đàn tính. Áo dài cách tân của Thúy Hằng có phần hở lớn ở lưng.

Trang phục của Nông Thúy Hằng khiến biên đạo múa Lê Việt không hài lòng. Anh nói: "Đối với người Tày không bao giờ được quyền hở lưng trước công chúng". Trước chia sẻ của giám khảo, cô cho biết: "Sự cách điệu này vẫn giữ được kín đáo nhất định. Tôi không phải người chiếm spotlight, mà mỗi thí sinh có một hào quang riêng".

Thí sinh Đỗ Thị Hòa (SBD 279) thể hiện tiết mục hát Đi cấy. Giọng hát yếu, lệch tông so với phần nhạc khiến giám khảo và các thí sinh không thể nín cười. Kết thúc phần thi, Đỗ Thị Hòa thừa nhận cô thiếu tự tin khi trình diễn. "Tôi có thể trở thành diễn viên hài sau màn hát của mình", người đẹp chia sẻ.

Người đẹp Đàng Thị Kim Lệ (dân tộc Chăm) thể hiện phần thi tài năng. Cô chọn tiết mục múa đội nước Champa.

Tiết mục múa hầu đồng của Hương Trúc nhận được sự hỗ trợ từ một số thí sinh khác.

H Vi Ktla diện trang phục truyền thống của dân tộc Ê Đê trong phần thi tài năng. Cô hát Và ta đã thấy mặt trời nhận sự cổ vũ của giám khảo lẫn các thí sinh. Cô là một trong hai thí sinh dân tộc Ê Đê lọt vào chung kết cuộc thi. Cô từng tham gia The Next Face Vietnam 2021 và dừng chân ở top 6.

Chung kết cuộc thi sẽ diễn ra tối 16/7 tại TP.HCM. Người giành vương miện Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam sẽ đại diện Việt Nam dự thi Miss Earth 2022.

Người đẹp Lâm Quế Phi gây xúc động khi kể về cuộc sống khó khăn của hai mẹ con mình trong quá khứ. Cô cho biết có thời điểm phải ngủ trong nhà kho vì không có chỗ ở. Câu chuyện của Quế Phi khiến không ít thí sinh rơi nước mắt. "Khi có mặt ở cuộc thi này, tôi muốn đó là món quà để tặng mẹ mình", cô chia sẻ.

Tâm An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-dep-dan-toc-tay-mac-ao-dai-ho-lung-post1333814.html