Người đẹp Brazil trở thành tân Hoa hậu Miss Charm 2023, Thanh Thanh Huyền dừng chân top 20

Trải qua hai tháng tranh tài, Miss Charm 2023 đã tìm ra chủ nhân chiếc vương miện chính là đại diện của Brazil; Thanh Thanh Huyền dừng chân tại top 20.

Video: Thanh Thanh Huyền Đại diện Việt Nam dừng chân tại top 20 Hoa hậu Sắc đẹp quốc tế

Tối 16-2, chung kết cuộc thi Miss Charm (Hoa hậu Sắc đẹp quốc tế) 2023 đã diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM) với màn tranh tài của 38 thí sinh.

Đây là cuộc thi sắc đẹp do người Việt Nam sáng lập và 2023 là năm đầu tiên cuộc thi được tổ chức.

Đại diện Việt Nam dừng chân tại top 20

Mở đầu chương trình, sau màn đồng diễn của các thí sinh thì top 20 chính thức được gọi tên gồm Argentina, Brazil, Chile, Trung Quốc, Colombia, Costa Rica, Cộng hòa Dominica, Indonesia, Hàn Quốc, Malaysia, Mexico, Venezuela, Ukraine, Thái Lan, Nam Phi, Nga, Puerto Rico, Ba Lan, Philippines và Thanh Thanh Huyền, đại diện Việt Nam là cái tên cuối cùng được gọi.

Theo dõi đêm chung kết, được biết Thanh Thanh Huyền là thí sinh bước vào top 20 nhờ chiến thắng vòng bình chọn của khán giả. Tuy nhiên sau đó, người đẹp đã không thể bước vào top 10 khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối.

Thanh Thanh Huyền, đại diện Việt Nam trong vòng thi bikini của top 20. Ảnh: BTC

Thanh Thanh Huyền, đại diện Việt Nam trong vòng thi bikini của top 20. Ảnh: BTC

Chia sẻ với PLO sau đêm chung kết, Thanh Thanh Huyền bày tỏ: "Trong lúc tham gia vào đêm chung kết tôi đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Lúc công bố top 20 xong tôi được đưa vào thay một bộ bikini khác cho các thí sinh leo top và đứng xếp hàng còn lại tôi chẳng biết gì vì bên trong không có loa.

Còn hiện tại tôi rất hạnh phúc vì đã hoàn thành xong hành trình này. Trong suốt hai tháng tham gia cuộc thi, tôi đã thay đổi rất nhiều để có thể gần nhất với hình ảnh một beauty queen, nhưng tôi không bao giờ quên vai trò, công việc hiện tại tôi đang làm và tôi đang rất mong muốn quay lại cuộc sống của mình để thực hiện những dự án khác.

Một số người nói là thi Hoa hậu để đổi đời còn với riêng tôi đây là một dự án trong hành trình sự nghiệp của mình".

Vương miện Miss Charm 2023 gọi tên Brazil

Sau phần trình diễn áo tắm, top 10 được chọn gồm: Venezuela, Nam Phi, Brazil, Agrentina, Puerto Rico, Colombia, Philippines, Costa Rica, Indonesia, Cộng hòa Dominica. Trong đó, người đẹp Indonesia giành được tấm vé vào top 10 nhờ chiến thắng Miss BlockCharm - hạng mục được đánh giá dựa theo lượng bình chọn của khán giả.

Top 10 thí sinh chiến thắng sau vòng thi bikini. Ảnh: BTC

Top 6 được gọi tên sau phần trình diễn trang phục dạ hội gồm có: Venezuela, Brazil, Colombia, Philippines, Nam Phi và Indonesia.

Đây là các thí sinh có phong độ tốt từ đầu cuộc thi. Tuy nhiên, việc đại diện Cộng hòa Dominica không có mặt trong nhóm này khiến nhiều fan sắc đẹp không khỏi bất ngờ. Trước đêm chung kết, chuyên trang sắc đẹp Missosology cũng đã dự đoán người đẹp sẽ là chủ nhân vương miện Miss Charm năm nay.

6 thí sinh lần lượt bước vào phần thi ứng xử để tìm ra top 3 chung cuộc. Mỗi thí sinh sẽ nhận được một câu hỏi ngẫu nhiên đến từ ban giám khảo và có 1 phút để trả lời.

Trong phần thi này, người đẹp Venezuela sử dụng người phiên dịch. Các vấn đề được đặt ra như: hoạt động truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh, người phụ nữ thành công truyền cảm hứng, nếu là người chiến thắng sẽ làm gì để kết nối thúc đẩy các giá trị văn hóa khác biệt trên thế giới…

Sau đó, top 3 được công bố qua phần vẽ phác thảo chân dung của họ kèm tên quốc gia trên nền giấy trắng do họa sĩ Phạm Hồng Minh thực hiện.

Top 3 của Miss Charm 2023 gọi tên đại diện Brazil, Indonesia và Philippines. Ảnh: BTC

Trước khi tiến tới kết quả cuối cùng, Top 3 Miss Charm 2023 đã phân định chiến thắng bằng câu hỏi chung: “Mỗi sáng khi thức dậy, bạn tự hỏi rằng ý nghĩa cuộc sống của mình là gì và bạn sống vì điều gì?".

Người đẹp Brazil Luma Russo chinh phục ban giám khảo với câu trả lời đầy thuyết phục: "Nếu như tôi phải tóm tắt nó bằng một từ, tôi chọn: tự do. Tự do theo đuổi ước mơ, tự do tiếp thu kiến thức, văn hóa, trí tuệ và cảm xúc cũng như tự do trong việc chạm tới đỉnh cao của khả năng mình".

Người đẹp Brazil bước vào vòng thi ứng xử. Ảnh: BTC

Kết quả chung cuộc, thí sinh Luma Russo đến từ Brazil giành ngôi vị hoa hậu. Danh hiệu á hậu thuộc về Annabelle Mae McDonnell (Philippines) và á hậu 2 gọi tên Olivia Tan (Indonesia). Cả ba đều sở hữu nhan sắc xinh đẹp nhưng không nổi bật về mặt chiều cao.

Các thí sinh chúc mừng cho chiến thắng của đại diện của Brazil. Ảnh: BTC

Cùng với chiếc vương miện đắt giá, tân hoa hậu nhận được khoản tiền mặt trị giá 100.000 USD (khoảng 2,3 tỉ đồng) cùng nhiều phần thưởng giá trị khác.

HÀ NGUYỄN

Nguồn PLO: https://plo.vn/nguoi-dep-brazil-tro-thanh-tan-hoa-hau-miss-charm-2023-thanh-thanh-huyen-dung-chan-top-20-post720251.html