Người đẹp bắn súng nổi tiếng Đài Loan

Không chỉ gây ấn tượng với loạt thành tích trong các giải bắn súng, Wu Chia Ying còn thu hút sự chú ý bởi ngoại hình xinh xắn.

 Wu Chia Ying (sinh năm 1992) là vận động viên bắn súng tài năng ở Đài Loan (Trung Quốc). Cô từng giành huy chương bạc đồng đội tại Đại hội thể thao châu Á Incheon (Hàn Quốc) năm 2014, huy chương bạc tại Giải vô địch bắn súng châu Á tại Kuwait năm 2015 và tham gia Olympic Rio 2016.

Wu Chia Ying (sinh năm 1992) là vận động viên bắn súng tài năng ở Đài Loan (Trung Quốc). Cô từng giành huy chương bạc đồng đội tại Đại hội thể thao châu Á Incheon (Hàn Quốc) năm 2014, huy chương bạc tại Giải vô địch bắn súng châu Á tại Kuwait năm 2015 và tham gia Olympic Rio 2016.

Wu chia sẻ từ năm cuối phổ thông, cô mới học bắn súng trường chỉ để lấy chứng chỉ nhằm có thêm cơ hội thi đậu vào trường cảnh sát. Trước đó, cô chủ yếu tập luyện taekwondo. Cuối cùng, do chiều cao không đủ, chỉ 1,55 m, Wu không được tuyển vào trường cảnh sát. Cô thi đậu vào khoa Thể thao biểu diễn của National Taiwan Normal University và theo đuổi sự nghiệp VDDV chuyên nghiệp.

Năm 2011, Wu gây chú ý và được mệnh danh "ID Girl" bởi nhan sắc xinh đẹp trong tấm ảnh thẻ thi đấu trong cuộc thi diễn ra tại Thâm Quyến (Trung Quốc). Phần trình diễn của cô tại cuộc thi này cũng nhận nhiều lời khen.

Wu tiếc nuối khi do đại dịch toàn cầu, Thế vận hội Olympic Tokyo 2020 không thể diễn ra như dự kiến. "Tôi cảm thấy thật đáng tiếc khi Thế vận hội Tokyo bị hoãn lại, nhưng suy nghĩ tích cực về mọi thứ, tôi thấy mình có thêm thời gian để cải thiện tập luyện và sửa chữa những sai sót của mình", Wu chia sẻ.

Nhờ dịch bệnh được kiểm soát tốt ở Đài Loan, Wu không gặp quá nhiều khó khăn trong duy trì tập luyện. Nữ VĐV chia sẻ âm nhạc giúp cô kiểm soát tốt cảm xúc và tăng cường tập trung khi luyện bắn. "Tôi thích nghe nhạc lớn khi tập. Khi tâm trạng bị kích động, tôi nghe nhạc nhẹ nhàng để lấy lại bình tĩnh. Bắn súng đòi hỏi sự tập trung cao độ, tôi đọc sách để rèn luyện kỹ năng này".

Trước khi dịch bệnh nổ ra, Wu thường xuyên phải đi du đấu nhiều nơi và ít có thời gian bên cạnh gia đình. Khi có dịp nghỉ ngơi, cô dành trọn khoảng thời gian đó cho những người thân yêu. "Tôi luôn muốn bên gia đình, cạnh họ tôi luôn hạnh phúc và thoải mái".

Wu cho biết khi nhiều giải đấu thể thao phải hoãn, hủy do dịch bệnh, cô đã tranh thủ hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Đại học Sư phạm Đài Loan.

Đinh Phạm

Ảnh: @yingying_der

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-dep-ban-sung-noi-tieng-dai-loan-post1215297.html