Người đem Lời Chúa vào đời sống

Trong cương vị một chức sắc Công giáo, linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh (trong ảnh) được biết đến là một người hòa đồng, gần gũi và có phong cách rất riêng khi dẫn 'đạo vào đời', 'đạo gắn với đời' thật sâu sắc...

Trong cương vị một chức sắc Công giáo, linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh (trong ảnh) được biết đến là một người hòa đồng, gần gũi và có phong cách rất riêng khi dẫn "đạo vào đời", "đạo gắn với đời" thật sâu sắc...

Linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh sinh năm 1948 tại Thọ Xuân, Thanh Hóa, hiện là linh mục xứ Phúc Lãng, ở xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương, thuộc giáo phận Thanh Hóa. Trong cương vị linh mục quản xứ, ông luôn nghiên cứu, tìm hiểu cặn kẽ những chủ trương của Ðảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước để định hướng, cắt nghĩa, khuyên bảo giáo dân tự giác chấp hành. Linh mục luôn đi đầu trong các phong trào ích nước, lợi dân do Mặt trận và Ủy ban Ðoàn kết Công giáo phát động. Ðối với linh mục, những việc trong nhà thờ và việc ngoài xã hội là hai lĩnh vực khác nhau nhưng đều có liên hệ mật thiết và đều được linh mục hành động trên tinh thần vận dụng Lời Chúa vào thực tiễn cuộc sống, làm cho Tin Mừng của chúa Giêsu Kitô sống động, gần gũi và lan tỏa không chỉ trong nhà thờ mà ra cả cộng đồng xã hội.

Ở cương vị chủ chăn, ngoài việc giảng về Kinh Thánh, giáo lý, giáo luật, linh mục cũng thường xuyên khuyên nhủ con chiên bổn đạo về nghĩa vụ bổn phận của giáo dân với Tổ quốc, quê hương. Nêu cao tinh thần đoàn kết lương giáo trong chính sách đại đoàn kết dân tộc. Linh mục tích cực tham gia các phong trào mà linh mục cho rằng hợp với lẽ đạo, lẽ đời như: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"; phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau"; phong trào "Xứ đạo bình yên gia đình văn hóa", "Ông bà cha mẹ mẫu mực con cháu hiếu thảo"… Linh mục luôn khuyên các ông bà, cha mẹ phải là người giáo dục đầu tiên, cố gắng làm gương sáng, gương tốt cho con cháu. Với các bạn học sinh là tương lai của Giáo hội và xã hội, linh mục dành cho các em có một thánh lễ riêng, ở đó ông dạy dỗ cẩn thận các em những điều nhân bản nhất như: "học ăn, học nói, học gói, học mở". Phải có đức "vâng lời" - ở trường vâng lời thầy cô, ở nhà vâng lời cha mẹ, ở nhà thờ vâng lời cha xứ. Ông cũng thường xuyên khuyên các em: "không nói dối, không nói tục, không cãi nhau, đánh nhau, không ăn trộm ăn cắp". Ngoài không gian nhà thờ, linh mục còn làm việc thiện nguyện khác như tìm người giúp đỡ học sinh nghèo (khoảng 100 triệu đồng/năm), thăm hỏi giúp đỡ cho bệnh nhân phong ở Cẩm Thủy; khuyên bảo động viên thanh niên đi nghĩa vụ quân sự, phổ biến pháp luật về tôn giáo cho bà con giáo dân…

Với những đóng góp của mình cho cộng đồng giáo dân và xã hội, linh mục tiếp tục được tín nhiệm bầu là đại biểu Hội đồng Nhân dân (HÐND) tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ
2021 - 2026. Trên cương vị này ở nhiệm kỳ trước, ông đã tham gia đóng góp các ý kiến, tham luận tại tổ cũng như ở các hội nghị. Cùng với tổ HÐND tỉnh, ông đã tiếp xúc cử tri các xã tại huyện Nga Sơn, ghi chép đầy đủ những ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi về các kỳ họp của HÐND để những nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của cử tri và nhân dân và được cấp có thẩm quyền xem xét và giải quyết.

Ngoài ra, linh mục còn là Chủ tịch Ủy ban Ðoàn kết Công giáo Việt Nam và Chủ tịch Ủy ban Ðoàn kết Công giáo tỉnh Thanh Hóa; Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam. Linh mục cùng với Ban Thường trực Ủy ban Ðoàn kết Công giáo tỉnh phối hợp Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh để triển khai các phong trào các cuộc vận động, động viên giáo dân trong giáo phận tích cực tham gia với tinh thần Kính Chúa yêu nước, sống hài hòa tốt đời đẹp đạo theo phương châm của Ủy ban Ðoàn kết Công giáo Việt Nam là "Hiệp nhất, đồng hành phục vụ". Với những đóng góp tích cực của mình, linh mục vinh dự được nhận nhiều Bằng khen của Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và MTTQ tỉnh Thanh Hóa…

Ngô Quốc Ðông

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/dan-toc-ton-giao/nguoi-dem-loi-chua-vao-doi-song-649402/