Người đặt biển đường Ngô Minh Dương: Tìm thế nào?

Không tự nhiên một người nào đó thừa thời gian, công sức, tiền bạc để cắm biển đường Ngô Minh Dương mà chắc chắn có liên quan đến ai đó.

Ngày 7/8/2019, trao đổi với Đất Việt về chuyên hy hữu xuất hiện tên đường Ngô Minh Dương đoạn nối giữa đường Phạm Văn Đồng và Võ Chí Công, Q. Bắc Từ Liêm nhưng tên đường này lại không có trong ngân hàng tên đường của TP. Hà Nội và chưa tìm được ra người tự ý cắm biển tên đường, TS Nguyễn Trọng Điều - chuyên gia trong lĩnh vực văn hóa cho rằng, để tìm ra người đặt biển đường và truy trách nhiệm không khó.

Theo ông Điều, lựa chọn tên đường phải theo quy chế cụ thể. "Tên đường phố được lựa chọn phải gắn liền với ý nghĩa lịch sử của địa phương, địa danh ăn sâu vào tiềm thức nhân dân, tên địa phương kết nghĩa hoặc có mối gắn kết đặc biệt.

Đối với tên đường là danh nhân thì danh nhân đó phải là người nổi tiếng, có đức, có tài, có đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc cũng như của địa phương hoặc có đóng góp đặc biệt cho đất nước, có công lớn trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật, khoa học, kỹ thuật, phát triển tình hữu nghị giữa các dân tộc, được nhân dân suy tôn và thừa nhận..." - vị chuyên gia văn hóa cho biết.

Con đường từng được cắm biển chui tên Ngô Minh Dương.

Con đường từng được cắm biển chui tên Ngô Minh Dương.

Đối với tên đường là Ngô Minh Dương, vị chuyên gia văn hóa này cho rằng, trong lịch sử chưa ghi nhận có người nào danh xưng như thế và cũng không có tên trong ngân hàng tên đường của TP. Hà Nội.

Điều đó chứng tỏ, đây là tên của một người trong thời kỳ hiện đại, không liên quan gì đến lịch sử của dân tộc.

Mở rộng ra, TS Nguyễn Trọng Điều cho rằng, khu vực đặt biển tên đường Ngô Minh Dương nằm trong một dự án đô thị. Chắc chắn việc này có liên quan đến quá trình xây dựng dự án, tuyến đường và chủ đầu tư thực hiện dự án đó.

"Không ai tự nhiên thừa tiền bạc, công sức, thời gian tự ra cắm biển đường. Chắc chắn tên biển này phải liên quan đến một người nào đó, người đó có thể liên quan đến chủ đầu tư dự án hoặc chính quyền địa phương. Nếu cơ quan chức năng vào cuộc điều tra nghiêm túc chắc chắn sẽ tìm ra" - ông Điều nói.

Trong khi đó, phía UBND P. Xuân Tảo và UBND Q. Bắc Từ Liêm đều phủ nhận có quyết định đặt tên đường Ngô Minh Dường.

Các cơ quan này đều cho rằng, việc đặt tên đường là trách nhiệm của Sở Văn hóa - Thông tin và Sở GTVT.

Tuy nhiên, cả Sở Văn hóa - Thông tin Hà Nội và Sở GTVT Hà Nội cũng đều lên tiếng phủ nhận, không có chuyện đặt tên đường Ngô Minh Dương nào trên địa bàn mình quản lý.

Được biết, con đường này nằm giữa 2 dự án là Khu Ngoại giao đoàn và KĐT Tây Hồ Tây. Con đường được Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển THT - chủ đầu tư dự án KĐT Tây Hồ Tây, một doanh nghiệp có 100% vốn từ Hàn Quốc.

Bà Đỗ Thị Hương Chà - Chủ tịch UBND P. Xuân Tảo cho biết, vào tháng 4/2019, lãnh đạo phường từng phát hiện ra biển tên Ngô Minh Dương được cắm ở đoạn nối giữa đường Võ Chí Công và Phạm Văn Đồng nên đã yêu cầu Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển THT giải trình vào tháo dỡ.

Thế nhưng, phía doanh nghiệp cũng phủ nhận chuyện cắm biển đường Ngô Minh Dương và không chịu tháo dỡ theo yêu cầu. Đến tháng 7/2019, khi nhiều cơ quan báo chí phản ánh thì tấm biển đường Ngô Minh Dương mới được dời đi.

Bà Chà cho biết, do tuyến đường này chưa được bàn giao nên trách nhiệm trong vụ việc thuộc về Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển THT.

Trao đổi thêm về vụ việc, chuyên gia giao thông Nguyễn Xuân Thủy cho rằng, cơ quan chức năng chỉ cần làm rõ quãng thời gian tấm biển đường được cắm, đơn vị nào làm ra tấm biển đó là sẽ ra ngay người tự ý cắm biển đường.

Vân Ngọc

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/nguoi-dat-bien-duong-ngo-minh-duong-tim-the-nao-3385291/