Người đập phá ô tô ở Đà Nẵng vừa trốn khỏi trại cai nghiện

Tại cơ quan điều tra, Phước khai nhận vừa trốn ra khỏi trại cai nghiện và đập vỡ kính xe Mazda CX5.

Chiều 6/11, Công an phường Thạch Thang (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) cho biết, sau khi kiểm tra, cơ quan chức năng xác định người dùng gạch đập phá ô tô ở Đà Nẵng là Nguyễn Hoàng Phước (SN 1979, trú TP.HCM), người đàn ông này dương tính với chất ma túy.

Nguyễn Hoàng Phước tại cơ quan điều tra. (Ảnh: C.A)

Nguyễn Hoàng Phước tại cơ quan điều tra. (Ảnh: C.A)

Cũng tại cơ quan điều tra, Phước khai nhận, anh ta vừa trốn khỏi trại cai nghiện ở Tiền Giang đến Đà Nẵng và gây ra hành vi đập phá tài sản.

Trước đó như VTC News đã đưa tin, người dân phát hiện Nguyễn Hoàng Phước dùng gạch đập bể kính chắn gió và đèn trước của xe ô tô Mazda CX5 đang đậu bên lề đường Lý Tự Trọng (quận Hải Châu).

Chiếc ô tô Mazda CX5 bị Phước dùng gạch đập. (Ảnh: K.N)

Ngay khi sự việc xảy ra, Công an phường Thạch Thang có mặt ở hiện trường và đưa Phước về trụ sở công an để làm việc.

Tại cơ quan công an, Phước nói huyên thuyên và tỏ vẻ hoảng sợ.

Bài liên quan

Bị đuổi khỏi quán bar, gã côn đồ đập phá ô tô, cướp xe máy của tài xế GrabBike

Kẻ tâm thần đập phá ô tô, đánh tài xế đẫm máu

Lai lịch bất hảo của kẻ hành hung tài xế, đập phá ô tô sau va chạm

Côn đồ tạt sơn, phá ô tô, đánh 2 vợ chồng ở TP.HCM

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nguoi-dap-pha-o-to-o-da-nang-vua-tron-khoi-trai-cai-nghien-d437337.html