Người dân Yên Thế (Yên Bái) tức thở vì Trung tâm Y tế huyện đốt rác và xử lý bệnh phẩm

Người dân ở tổ dân phố 8 và 9, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái gần đây đã phải lên tiếng kêu cứu vì việc đốt rác thải và xử lý bệnh phẩm của Trung tâm Y tế huyện tạo ra mùi hôi thối và khói bụi.

Bà Lê Thị Hương, sinh sống ở tổ dân phố 8, thị trấn Yên Thế cho biết, việc đốt rác của Trung tâm Y tế huyện Lục Yên đã diễn ra 2 năm nay, gần đây gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.

Nhà ở sát khu vực xử lý rác của Trung tâm Y tế huyện, bà Hương không rõ người ta đốt rác gì, chỉ biết khói mù mịt, không thể ngửi được vì khét. Sang tận nơi xem thì thấy lò đốt toàn ống tiêm, kim tiêm, được đốt thủ công trong một lò đốt đơn sơ.

“Hai năm gần đây, đốt khét không chịu nổi. Có hôm khói bốc bao trùm hết nhà, không ở được phải chạy ra ngoài. Ban ngày còn chạy được, ban đêm chẳng biết đi đâu. Chưa kể rác thải đôi khi chó tha đi linh tinh rất hôi”, bà Hương nói.

Chị Hương chỉ cho phóng viên lò đốt rác của Trung tâm Y tế huyện Lục Yên

Chị Hương chỉ cho phóng viên lò đốt rác của Trung tâm Y tế huyện Lục Yên

Ngoài mùi khói khét, người dân nơi đây cũng cho biết, bể chứa bệnh phẩm của Trung tâm Y tế huyện ở ngay cạnh đó cũng bốc mùi thối rất khó chịu, đến mức buồn nôn. Cực chẳng đã, họ phải báo cáo lên chính quyền địa phương, thế nhưng đến nay vẫn chưa thấy giải quyết.

Anh Nguyễn Văn Vinh người dân tổ dân phố 8, thị trấn Yên Thế cho biết: “Tiếng nổ cứ bụp bụp, chắc chắn là chai thủy tinh thì mới nổ như thế. Còn mùi hôi không thể ngửi được, không như mùi rác đốt, giống như kiểu đốt động vật sống ấy. Thường thứ 5, thứ 6 là đốt nhiều nhất”.

Bên trong lò còn nhiều ống tiêm chưa cháy hết

Theo quan sát của phóng viên, lò đốt rác của Trung tâm Y tế huyện Lục Yên chỉ cách nhà dân một bức tường rào, như một chiếc bếp củi bình thường, có mái che. Bên trong lò đốt, ngoài số rác đã bị đốt cháy biến dạng, còn rơi lại một số ống tiêm, kim tiêm, vương vãi từ trong lò ra cả ngoài nền đất. Ngay bên cạnh là bể chứa bệnh phẩm được xây bằng xi măng, rộng vài mét vuông. Từ bể chứa bốc lên một mùi hôi thối rất khó chịu, ai đi qua cũng cảm thấy ớn lạnh.

Một số ống tiêm và kim tiêm vung vãi ra cả nền đất cạnh lò đốt

Bà Phạm Thị Khang, tổ trưởng tổ dân phố số 8, thị trấn Yên Thế cho hay, từ năm 2019 người dân đã có đơn báo với chính quyền; phía Trung tâm Y tế huyện cũng hứa sẽ giải quyết, nhưng đến nay sự việc không có biến chuyển nhiều và người dân vẫn tiếp tục có ý kiến…

“Mỗi khi Trung tâm Y tế đốt rác thì trong tổ dân phố chúng tôi có 26, 27 hộ bị ảnh hưởng. Theo tôi nghĩ, công trình xử lý rác phải đảm bảo, nếu các danh mục vẫn nói là được xử lý mà không đảm bảo, vẫn để thoát khí ra ngoài, bà con phải chịu như thế là một cái áp lực rất lớn ở địa phận tổ dân phố 8 chúng tôi”, bà Khang bày tỏ.

Theo người dân nơi đây, bể chứa bệnh phẩm cũng bốc mùi rất đáng sợ

Trao đổi với phóng viên VOV, ông Trần Trọng Lợi, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lục Yên cho biết, công trình xử lý rác thải của đơn vị chưa hoàn thiện vì nhiều lí do chủ quan và khách quan. Việc xử lý rác thải và bệnh phẩm còn nhiều khó khăn, người dân phản ánh là không sai…

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Yên Bái và UBND huyện Lục Yên cũng cho biết, sẽ xem xét, chỉ đạo để có những giải pháp cụ thể, đảm bảo việc xử lý rác thải và bệnh phẩm của Trung tâm Y tế huyện Lục Yên không ảnh hưởng đến cuộc sống người dân và sẽ thông tin sớm đến phóng viên về kết quả giải quyết vụ việc./.

Đinh Tuấn/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nguoi-dan-yen-the-yen-bai-tuc-tho-vi-trung-tam-y-te-huyen-dot-rac-va-xu-ly-benh-pham-842693.vov