Người dân xứ Thanh góp gạo gói hàng nghìn chiếc bánh chưng gửi đồng bào vùng lũ

Mong muốn chia sẻ khó khăn với đồng bào ở các tỉnh miền Trung, nhiều nơi ở Thanh Hóa, người dân đã tự nguyện gói hàng ngàn chiếc bánh chưng để gửi tặng vùng lũ.

Sáng 21/10, hàng trăm người dân đã có mặt tại đền Phủ Na, xã Xuân Du, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa tất bật gói bánh chưng để gửi vào các tỉnh miền Trung nhằm ủng hộ đồng bào vùng lũ.

Người góp gạo, góp thịt, người góp tiền, góp công. Đợt này, họ đã dùng tới 1 tấn gạo nếp, 3 tạ đậu xanh, hơn 1 tạ thịt lợn, lá dong, lá chuối… để làm nguyên liệu gói bánh.

Từ sáng sớm, người dân địa phương đã tập trung đông đủ tại đền Phủ Na để bắt tay vào công việc. Mỗi người mỗi việc: cắt lá, gói bánh, nhóm bếp, chẻ lạt... Ai ai cũng hăng hái, nhiệt tình.

Những chiếc bánh chưng gói cả tấm lòng và tâm tình của người dân Thanh Hóa gửi đến đồng bào đang hoạn nạn ở vùng lũ

Những người đàn ông cũng hăng hái vào bếp, nhóm củi, nấu bánh chưng.

Dự kiến tối 21/10, sẽ có khoảng 8.000 chiếc bánh được vận chuyển vào khúc ruột miền Trung

Chị Vũ Thị Trang (35 tuổi, ở xã Xuân Du, huyện Như Thanh) - người phát động gói bánh chưng chia sẻ: "Chúng tôi bỏ công sức làm bánh chưng vì nó có nhiều dinh dưỡng, dễ ăn và no lâu hơn so với mỳ tôm hay các đồ ăn liền, ăn sẵn khác. Mặt khác, trong tình cảnh đang ngập lụt như hiện nay, những thực phẩm chín sẵn như bánh chưng sẽ thực tế và dễ sử dụng”.

Không chỉ ở Như Thanh, hoạt động gói bánh chưng ủng hộ miền Trung còn diễn ra tại xã Quảng Đức, huyện Quảng Xương, hay tại phường Tào Xuyên, TP Thanh Hóa.

Ngoài bánh chưng, người dân còn quyên góp ủng hộ muối lạc, ruốc bông, mỳ tôm, một số nhu yếu phẩm và quần, áo.

Tại xã Quảng Đức, ngoài bánh chưng còn có 1 tấn gạo, 30 thùng bánh quy, 20 thùng nước, 500 gói lương khô được quyên góp.

Lương Diễn

Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/nguoi-dan-xu-thanh-gop-gao-goi-hang-nghin-chiec-banh-chung-gui-dong-bao-vung-lu-302171.htm