Người dân xếp hàng xét nghiệm COVID-19 để về quê ăn Tết

Những ngày gần đây, nhiều người dân đến các phòng khám, bệnh viện ở Hà Nội xét nghiệm nhanh COVID-19, để có thể về quê, đi du lịch trong dịp Tết Nguyên đán 2022,

Ghi nhận của PV tại một phòng khám trên đường Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy), khá đông người đến xét nghiệm COVID-19. Nhân viên phòng khám phải điều tiết, xếp hàng từ ngoài cửa.

Ghi nhận của PV tại một phòng khám trên đường Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy), khá đông người đến xét nghiệm COVID-19. Nhân viên phòng khám phải điều tiết, xếp hàng từ ngoài cửa.

Hàng chục người xếp hàng trên vỉa hè trước cửa phòng khám.

"Mấy hôm nay mọi người chuẩn bị về quê ăn Tết. Thế nên số người đến xét nghiệm COVID-19 tăng lên. Từ sáng đến chiều tối, đều có người xếp hàng chờ xét nghiệm", một nhân viên ở đây cho biết.

"Tôi đặt xe khách về quê ngày 29/1. Nhà xe yêu cầu phải có giấy xét nghiệm nhanh COVID-19 âm tính nên tôi dành buổi sáng đến đây để làm xét nghiệm. Không nghĩ là đông như thế này", anh Tuấn (Vân Hồ, Sơn La) cho biết.

Khu vực bên trong bệnh viện được bố trí ghế ngồi giãn cách. Khu vực xét nghiệm cho những người tiếp xúc với F0, F1 được tách riêng.

Tại một bệnh viện khác trên đường Trường Chinh, việc làm thủ tục, xét nghiệm COVID-19, trả kết quả đều được diễn ra trên vỉa hè trước cổng viện.

Với xét nghiệm nhanh, kết quả có sau 20 phút và có hiệu lực trong 48 giờ. Với xét nghiệm PCR, kết quả có sau 12 tiếng và có hiệu lực trong 72 giờ.

Khá đông người dân ngồi chờ kết quả sau khi xét nghiệm.

"Tôi ở quận Thanh Xuân, đang là vùng vàng. Khi về quê, tôi cần phải khai báo y tế và xét nghiệm nhanh tại trạm y tế của xã. Tuy nhiên để chắc chắn nên tôi đến đây để xét nghiệm trước khi lên xe về quê", chị Hằng (Hà Tĩnh) chia sẻ.

Nhân viên y tế thực hiện xét nghiệm COVID-19 ngay tại vỉa hè trước cổng bệnh viện.

Nhiều người cho rằng, việc xét nghiệm nhanh trước khi lên xe khách, máy bay là bảo vệ mình, những người ngồi bên cạnh và giữ cho gia đình mình khi Tết đang cận kề.

Theo công văn của Bộ Y tế gửi UBND các tỉnh, thành phố ngày 22/1, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố hướng dẫn người dân về quê nhân dịp Tết Nguyên đán thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 gồm thực hiện 5K, tự theo dõi sức khỏe, không phải cách ly y tế; nếu có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 như sốt, ho, khó thở, hạn chế tiếp xúc và hạn chế đi lại, thông báo ngay cho y tế địa phương để được hướng dẫn, xét nghiệm SARS-CoV -2 và xử trí theo quy định.

Duy Phạm

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nguoi-dan-xep-hang-xet-nghiem-covid-19-de-ve-que-an-tet-post1413034.tpo