Người dân xã Chu Trinh khổ vì phải 'ăn ngủ' với ruồi

Nhiều hộ dân xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng nhiều năm nay phải sống trong tình trạng 'ăn ngủ' với ruồi vì sống gần bãi rác Khuổi Kép - Nà Lần.

 Gia đình anh Hứa Văn Mạnh, xóm 5, xã Chu Trinh mỗi ngày phải sử dụng từ 10 - 15 miếng dán dính ruồi. Ảnh: Công Hải.

Gia đình anh Hứa Văn Mạnh, xóm 5, xã Chu Trinh mỗi ngày phải sử dụng từ 10 - 15 miếng dán dính ruồi. Ảnh: Công Hải.

Gia đình anh Hứa Văn Mạnh, xóm 5, xã Chu Trinh nằm cách bãi rác Khuổi Kép - Nà Lần chỉ khoảng 300m. Mấy năm nay, gia đình anh khổ sở vì phải sống chung với ruồi, từ nhà xuống bếp đâu đâu cũng thấy ruồi bay, đậu khắp nơi. Không khí thì bị ô nhiễm từ bãi rác, mỗi lần nắng lên là mùi hôi thối bốc lên nồng nặc rất khó chịu.

Anh Mạnh bức xúc: Mấy năm gần đây, do rác thải ứ đọng nên ruồi nhặng phát triển mạnh. Mỗi ngày, gia đình tôi phải sử dụng hơn 10 - 15 miếng dán để dính ruồi mà cũng không bắt được hết. Nhiều bữa cơm không dám bật điện sáng sợ thu hút ruồi, có thời điểm ruồi nhiều quá phải chui vào trong màn để ăn. Cuộc sống sinh hoạt hàng ngày ảnh hưởng nặng nề do ảnh hưởng từ bãi rác gây ra.

Ruồi bám kín khắp các đồ vật trong nhà người dân xóm 5, xã Chu Trinh. Ảnh: Công Hải.

Còn ông Hứa Ngọc Vấn, cùng ở xóm 5, xã Chu Trinh chia sẻ: Từ sau dịp Tết Nguyên đán, lượng rác thải đưa về bãi rác lớn làm lượng ruồi bay vào nhà rất nhiều. Không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày, ruồi còn mang nhiều mầm bệnh có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, nhất là người già và trẻ em. Năm nào chúng tôi cũng phản ánh lên các cấp chính quyền nhưng vẫn không có gì thay đổi.

Theo tìm hiểu, bãi rác Khuổi Kép - Nà Lần , xã Chu Trinh được đưa vào hoạt động từ năm 2013 với quy mô 15 ha, do Công ty TNHH Đầu tư phát triển và Môi trường Cao Bằng quản lý. Trong quá trình vận hành, do quy trình xử lý, chôn lấp rác không đảm bảo yêu cầu dẫn đến môi trường bị ô nhiễm, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hơn chục hộ dân xóm 5, xã Chu Trinh. Ngoài ra, mùi hôi thối từ bãi rác theo gió bay khắp nơi cũng ảnh hưởng đến nhiều hộ dân ở các xóm lân cận.

Ruồi ảnh hưởng lớn đến cuộc sống sinh hoạt nhà ông Hứa Ngọc Vấn, xóm 5, xã Chu Trinh. Ảnh: Công Hải.

Những năm trước đây, khi người dân phản ánh nhiều về tình trạng ruồi nhặng ảnh hưởng đến đời sống, đơn vị chủ quản bãi rác đã cho phun thuốc diệt ruồi nhưng vẫn chỉ là giải pháp tạm thời, chỉ giảm bớt được một thời gian ngắn rồi lại bùng phát. Bên cạnh đó, việc phun thuốc diệt ruồi cũng gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

Ông Đàm Việt Hùng, Chủ tịch UBND xã Chu Trinh cho biết: Tình trạng người dân xóm 5 bị ảnh hưởng bởi ruồi đã diễn ra nhiều năm nay. Xã thường xuyên xuống kiểm tra nắm tình hình, tiếp thu ý kiến của người dân. Chính quyền địa phương mong muốn bên công ty, các cấp ngành liên quan sớm có biện pháp xử lý triệt để đem lại cuộc sống sinh hoạt ổn định, đảm bảo sức khỏe cho người dân.

Rác thải trước khi chôn lấp tại bãi rác Khuổi Kép - Nà Lần, xã Chu Trinh. Ảnh: T.L.

Trao đổi về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Huệ Chi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cao Bằng cho biết: Ngay sau khi có phản ánh của địa phương, chúng tôi đã thành lập đoàn xuống kiểm tra xác minh và có văn bản yêu cầu phía đơn vị quản lý bãi rác tăng cường các biện pháp bảo vệ môi trường theo hồ sơ Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

“Thực hiện ngay các biện pháp ngăn chặn ruồi bùng phát mạnh và xử lý dứt điểm không để ruồi phát sinh. Tăng cường phương tiện vận chuyển đất san lấp lượng rác thải trên bề mặt và lượng rác thải mới phát sinh; tăng cường phun chế phẩm đối với rác thải chưa xử lý, chôn lấp”, bà Chi cho biết thêm.

Công Hải

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/nguoi-dan-xa-chu-trinh-kho-vi-phai-an-ngu-voi-ruoi-d285925.html