Người dân vùng sạt lở Trà Leng sắp có nhà mới đón Tết

Để kịp giao nhà mới cho người dân trong vụ sạt lở Trà Leng khi Tết đến, hơn 100 công nhân đang ngày đêm xây dựng, để hoàn thành các ngôi nhà mới.

Ước vọng đến ngày được sống trong căn nhà mới không còn quá xa với bà con vùng sạt lở Trà Leng (huyện Nam Trà My, Quảng Nam) khi diện mạo khu tái định cư đang dần hiện hữu.

Sau 1 tháng rưỡi xây dựng, 13 ngôi nhà đầu tiên trong khu tái định cư Trà Leng đã cơ bản hoàn thành.

13 căn nhà khu tái định cư Trà Leng gần hoàn thành

13 căn nhà khu tái định cư Trà Leng gần hoàn thành

Trưa 4/2 (23 Âm lịch), dưới cái nắng chói chang, công trình xây dựng rất nhộn nhịp, tiếng cười nói của công nhân, âm thanh xây dựng vang cả một góc rừng.

Một tháng rưỡi nay công nhân không về nhà

Hơn 100 công nhân của Công ty TNHH MTV xây dựng An Xuân Phát, người thì sơn nhà, người lợp mái… đang chạy đua với thời gian để sớm hoàn thành và bàn giao nhà cho bà con.

Mỗi căn nhà có 2 phòng ngủ, một phòng khách, mái xà gồ sắt, lợp tôn… tổng kinh phí 150 triệu đồng

Anh Nguyễn Văn Hai (công nhân xây dựng khu tái định cư Trà Leng) cho hay, gần 1 tháng rưỡi này, anh cùng nhiều công nhân khác đã không về nhà. Ai cũng tăng ca làm để, để sớm bàn giao nhà cho bà con trước Tết Nguyên đán.

“Các nạn nhân trong vụ sạt lở Trà Leng, họ đã chịu quá nhiều mất mát và đau thương do thiên tai gây ra. Gần 3 tháng qua, họ phải sống trong các căn nhà tạm. Chúng tôi không biết giúp đỡ thế nào, chỉ biết ra sức tăng ca ngày đêm để sớm xây xong nhà. Qua đó, giúp bà con có căn nhà mới để đón Tết”, anh Hai bộc bạch.

Bất chấp cái nắng giữa trưa, hơn 100 công nhân vẫn hăng say làm việc

Ông Phan Quốc Cường, Chủ tịch UBND xã Trà Leng cho hay, sau thiên tai, xã đẩy nhanh việc ổn định đời sống nhân dân cũng như việc bố trí tái định cư cho bà con.

Khu tái định cư rộng 6ha, được phân 80 lô đất, mỗi lô có diện tích 200m2.

Trước mắt, huyện sẽ hỗ trợ kinh phí để làm nhà cho 51 hộ dân ở thôn 1 và thôn 2 xã Trà Leng đến tái định cư trước Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, với mức 150 triệu đồng/căn. Các hạng mục hạ tầng thiết yếu khác đang được khẩn trương thi công.

Công nhân đang hoàn thiện việc lợp mái cho căn nhà

“Dù thời tiết lúc nắng lúc mưa, nhưng để kịp cho người dân có nhà mới đón Tết, dự kiến 25 Âm lịch - 13 căn nhà đầu tiên - sẽ giao cho bà con”, ông Cường chia sẻ.

Dự kiến 25 Âm lịch, 13 ngôi nhà sẽ bàn giao cho bà con

Nhà ở mới của đồng bào được xây dựng theo kết cấu nhà sàn bê tông cốt thép, do bà con lựa chọn mẫu đúng theo mô hình nhà truyền thống của đồng bào dân tộc Mơ Nông.

Ngôi nhà chính có 2 phòng ngủ, một phòng khách, mái xà gồ sắt, lợp tôn, đặt trên 12 trụ bê tông cắm sâu vào lòng đất, đảm bảo chỗ ở bền vững lâu dài.

Lê Bằng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/nguoi-dan-vung-sat-lo-tra-leng-sap-co-nha-moi-don-tet-710970.html