Người dân vùng ngập lụt Hà Tĩnh phấn khởi khi được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Nhằm chia sẻ những khó khăn và tạo điều kiện cho người dân bị ảnh hưởng sau bão lũ có thể tiếp cận được với dịch vụ chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, gần 30 bác sĩ, điều dưỡng, tình nguyện viên thuộc Bệnh viện E tổ chức chương trình: 'Hướng về miền Trung' - Khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho hơn 250 người dân trên địa bàn xã Kỳ Lạc (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh).

 Khi biết tin đoàn y bác sĩ thuộc Bệnh viện E về thăm khám, cấp thuốc và tặng quà, hàng trăm người dân hồ hởi có mặt từ sớm để lấy phiếu, đợi khám.

Khi biết tin đoàn y bác sĩ thuộc Bệnh viện E về thăm khám, cấp thuốc và tặng quà, hàng trăm người dân hồ hởi có mặt từ sớm để lấy phiếu, đợi khám.

Đội ngũ y, bác sĩ khám tổng quát và hướng dẫn phòng chống một số bệnh thường gặp sau lũ. Đối tượng khám, cấp thuốc và tặng quà là người già, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng do đợt bão lũ.

Qua thăm khám, các bác sĩ kịp thời chẩn đoán, phát hiện các trường hợp bị cao huyết áp, tim mạch, đau mắt, nước ăn chân, đau xương khớp… Căn cứ vào loại bệnh, các bác sĩ đã cấp cho người dân các loại thuốc phù hợp để điều trị. Đồng thời tư vấn cho người dân về đảm bảo dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm, bệnh đường hô hấp, tiêu chảy… để người dân biết cách phòng tránh.

Người dân được cấp thuốc để điều trị bệnh.

Những trường hợp được khám bệnh đều phấn khởi bởi sau khi đến khám, cấp thuốc miễn phí còn được tặng những phần quà thiết thực.

Tại chương trình khám, cấp thuốc miễn phí do bệnh viện E tổ chức, bà Dương Thị Vân Anh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh chia sẻ, trong đợt bão lũ vừa qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão địa bàn xã Kỳ Lạc bị ngập sâu trong nước lũ, thiệt hại nặng nề về nhà cửa, đồ đạc của người dân, hoa màu, gia súc, gia cầm mất trắng. Ước tính thiệt hại rất lớn. Bởi vậy, sự hỗ trợ của các y bác sĩ Bệnh viện E là rất thiết thực, góp phần thắp lên niềm tin của người dân vào cuộc sống.

Thạc sĩ, bác sĩ Phan Thảo Nguyên (Trưởng khoa Nội Tim mạch, Trưởng đơn vị can thiệp tim mạch, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện E) cho biết, với hoạt động hướng về miền Trung này, các tổ chức, đoàn thể, cán bộ, nhân viên Bệnh viện E đã quyên góp, ủng hộ được trên 300 triệu đồng, góp phần giúp đồng bào miền Trung khắc phục những hậu quả lũ lụt. Đoàn công tác Bệnh viện E trao tặng máy lọc nước, máy đo huyết áp, tiền mặt... cho Trạm Y tế xã Cẩm Thành, Trạm Y tế xã Cẩm Quan, Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên (huyện Cẩm Xuyên) và Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh.

Vận chuyển máy lọc nước đến địa điểm trao tặng.

Hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên khắc phục những tổn thất về cơ sở vật chất, trang thiết bị… do đợt bão lũ vừa qua gây ra.

Chương trình khám, cấp thuốc miễn phí là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của các y bác sĩ Bệnh viện E.

Công tác thiện nguyện được Bệnh viện E tổ chức thường xuyên, nỗ lực cao nhất để người dân có thể tiếp cận được với dịch vụ chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh.

Giang Nam

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/nguoi-dan-vung-ngap-lut-ha-tinh-phan-khoi-khi-duoc-kham-benh-cap-thuoc-mien-phi-115628.html