Người dân vùng lũ Đắk Lắk nhận quà ý nghĩa, thiết thực trước Tết

Ngày 13/1, Báo Tiền Phong phối hợp Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hội Chữ thập đỏ Đắk Lắk tổ chức trao quà của Chương trình 'Vì đồng bào vùng lũ' đến các hộ dân và học sinh nghèo ở các thôn xã vùng lũ huyện M'Đrắk.

Trưởng Ban tổ chức trao tượng trưng giường bè cho Lãnh đạo xã Cư San

Trưởng Ban tổ chức trao tượng trưng giường bè cho Lãnh đạo xã Cư San

M’Đrắk là huyện phía Đông, giáp tỉnh Khánh Hòa, cách TP Buôn Ma Thuột trung tâm tỉnh Đắk Lắk gần 100km. Đây là một trong những huyện bị thiệt hại nặng nề do thiên tai trong mùa mưa lũ vừa qua. Từ danh sách do các trường học và Hội Chữ thập Đỏ địa phương đề xuất, Ban Tổ chức Chương trình đã trao 50 suất học bổng (2 triệu đồng/suất), 40 chiếc xe đạp cho 90 học sinh nghèo hiếu học, và 10 bộ giường bè (7,48 triệu đồng/bộ sau thuế) cho 10 hộ đồng bào vùng lũ 3 thôn thuộc xã vùng sâu Cư San.

Ca sĩ Candy Lê hát mở màn Lễ trao quà

Nhà báo Hoàng Thiên Nga giới thiệu về những phần quà đặc biệt

Trong các phần quà hỗ trợ đồng bào vùng lũ, giường bè là món quà độc đáo, thu hút nhiều sự chú ý. Nhà báo Hoàng Thiên Nga - Trưởng Ban tổ chức Chương trình cho biết, đây là sản phẩm hoàn toàn mới, chưa từng có trên thị trường, được kỹ sư Nguyễn Đăng Phong (Giám đốc Cty TNHH Sản xuất, Thương mại, dịch vụ, Xuất nhập khẩu Đăng Phong) chế tạo thành công, sau quá trình nhiều năm nghiên cứu từ nguyên vật liệu đến thiết kế, kiểu dáng, công năng.

Chứng kiến đồng bào miền Trung bị nước lũ cuốn trôi nhà cửa tài sản, tính mạng bị đe dọa, ông Phong đã nghĩ cách chế tạo ra một vật dụng hữu ích giúp người dân an toàn vào mùa mưa lũ. Tầng đế của mỗi chiếc giường có công dụng như kho chứa đồ không thấm nước, sức chứa hơn 500 kg. Khi nước dâng, 2 chiếc giường ghép lại, mặt giường sẽ thành mặt bè. Có thêm mái che bên trên, bộ giường bè này có thể giúp hàng chục người sinh hoạt an toàn trong vài ngày chờ nước rút.

Trao học bổng

Chăm chú theo dõi cán bộ kỹ thuật lắp rắp đôi giường thành bè, anh Giàng Seo Khoa (thôn 10, xã Cư San, huyện M’đrắk) trầm trồ khen: “Chiếc bè hay quá, lần đầu tiên tôi thấy. Nhà tôi ở vùng trũng, mưa lớn hay ngập nước. Đợt vừa rồi nước dâng quá nhanh, cả nhà chỉ kịp chạy thoát thân, nên heo gà, đồ dùng bị ngập, trôi hết. Đồng bào được tặng bộ giường bè này, thật quý quá”.

Thầy Đỗ Tường Hiệp Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh phát biểu tri ân

Niềm vui của các trò nghèo nhận học bổng

Giúp con gái là Giàng Thị Mắt Xi, học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân dắt xe đạp vừa được ban tổ chức tặng, anh Giàng Seo Chư vui mừng kể: “Nhà 2 đứa con nhưng cố gắng lắm chỉ mua được 1 chiếc xe đạp, 2 chị em phải đèo nhau đi học xa quá. Nay con được tặng xe mới, tiện hơn cho mỗi đứa tới một trường rồi”.

Ông Vũ Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Cư San thay mặt đồng bào cảm ơn Chương trình

Lần đầu nhận học bổng, em Vàng Thị Ngọc (học sinh lớp 9, Trường Phổ thông dân tộc bán trú - Trung học cơ sở Tô Hiệu) vui sướng chia sẻ với gia đình. Suất học bổng 2 triệu đồng là số tiền khá lớn, đủ để mẹ mua đồ dùng học tập và quần áo mới cho con. Đây là động lực để Ngọc phấn đấu học tốt hơn nữa.

Niềm vui được tập đi xe đạp

Cùng dự lễ và trao học bổng, thầy Đỗ Tường Hiệp-Phó giám đốc Sở GD-ĐT Đắk Lắk phát biểu, cảm ơn Ban tổ chức Chương trình đã trao tặng cho học sinh nghèo và đồng bào vùng lũ những món quà rất quý giá, nhất là tại thời điểm khó khăn sau mùa bão lũ và trước thềm năm mới. Đặc biệt, các chương trình thiện nguyện của báo Tiền Phong nhiều năm qua đã hỗ trợ ngành giáo dục của tỉnh rất thiết thực, ý nghĩa, giá trị nhân văn sâu sắc.

Đại diện các hộ dân quan sát cảnh ráp giường bè

Đây là điểm trao quà đầu tiên từ nguồn quyên góp Đêm nhạc "Vì đồng bào vùng lũ tỉnh Đắk Lắk”, do Báo Tiền Phong, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức đêm 29/11/2020 tại khán phòng khách sạn Sài Gòn-Ban Mê.

Tới nay, Chương trình đã huy động được tổng cộng 780,5 triệu đồng từ các doanh nghiệp, cơ quan, cá nhân hảo tâm. Hai điểm trao quà tiếp theo, là huyện Krông Bông với 52 suất học bổng và 20 suất hỗ trợ sửa nhà (5 triệu đồng/suất) vào sáng 14/1; và huyện Lắk với 40 bộ giường bè, 5 suất hỗ trợ sửa nhà cho đồng bào vùng lũ xã Đắk Liêng, vào sáng ngày 15/1/2021.

Ban tổ chức Chương trình và 90 học sinh được trao quà

Huỳnh Thủy

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/ban-doc/nguoi-dan-vung-lu-dak-lak-nhan-qua-y-nghia-thiet-thuc-truoc-tet-1778370.tpo