Người dân vùng cao Nghệ An co ro trong giá rét

Nhiệt độ xuống thấp, sương mù bao phủ dày đặc đã khiến cuộc sống của người dân huyện Kỳ Sơn, Nghệ An gặp nhiều khó khăn. Bà con phải tìm mọi cách để chống chọi với cái rét thấu xương.

Những ngày này, không khí lạnh tràn về Nghệ An, tại vùng miền núi, đặc biệt là khu vực biên giới, nhiệt độ xuống dưới 10 độ C đã khiến cuộc sống và sinh hoạt của người dân bị đảo lộn. Trong ảnh: Nhiều bản làng trên tuyến đường đi từ Thị trấn Mường Xén đến các xã Phà Đánh, Huồi Tụ, Mường Lống (Kỳ Sơn) bị mây mù che phủ. Ảnh: Xuân Hoàng

Những ngày này, không khí lạnh tràn về Nghệ An, tại vùng miền núi, đặc biệt là khu vực biên giới, nhiệt độ xuống dưới 10 độ C đã khiến cuộc sống và sinh hoạt của người dân bị đảo lộn. Trong ảnh: Nhiều bản làng trên tuyến đường đi từ Thị trấn Mường Xén đến các xã Phà Đánh, Huồi Tụ, Mường Lống (Kỳ Sơn) bị mây mù che phủ. Ảnh: Xuân Hoàng

Trên con đường này, lượng sương mù dày đặc đã che khuất tầm nhìn của các phương tiện tham gia giao thông khiến người đi đường phải di chuyển với tốc độ chậm, nhiều người phải mặc cả áo mưa để chống chọi với giá rét. Ảnh: Quang An

Anh Lầu Bá Hùng, xã Huồi Tụ cho biết: Tôi có công việc phải đi xuống Thị trấn Mường Xén sáng nay (17/12) nên phải dậy từ sớm. Do thời tiết giá rét nên phải mặc nhiều lớp áo, điều khiển xe thật chậm để đỡ trơn trượt, bên cạnh đó luôn phải bật đèn pha để các phương tiện đối diện có thể thấy mình, tránh tai nạn giao thông. Ảnh: Xuân Hoàng

Tại các gian hàng bán thực phẩm, nông sản ven đường tại xã Huồi Tụ, những lúc vắng khách, bà con tiểu thương phải nhóm lửa để ngồi sưởi ấm, chống chọi với giá rét. Ảnh: Quang An

Tại bản Mường Lống 2, xã Mường Lống, nhiều gia đình đã nhóm một bếp lửa hồng ngay giữa nhà để các em sưởi ấm. Ảnh: Quang An

Ông Và Chá Xà - Chủ tịch UBND xã Mường Lống cho biết: So với các năm trước thì năm nay mùa lạnh đến sớm hơn, và dự báo sẽ có những đợt lạnh kỷ lục, có thể xuất hiện băng giá. Tại địa phương từ đầu tháng 12 đến nay nhiệt độ liên tục xuống thấp, dao động trên dưới 10 độ C, sương mù bao phủ cả ngày, ảnh hưởng đến sinh hoạt cũng như sản xuất kinh doanh của bà con. Ảnh: Quang An

Để chống chọi với giá rét cho đàn gia súc, đồng bào vùng cao phải dùng các tấm bạt để che chắn chuồng trại. Mong muốn của bà con là có thể giữ được tổng đàn trâu bò, lợn vì đây là nguồn thu nhập chính của gia đình dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Ảnh: Xuân Hoàng

Clip: Quang An - Xuân Hoàng

Xuân Hoàng - Quang An

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/nguoi-dan-vung-cao-nghe-an-co-ro-trong-gia-ret-279163.html