Người dân vùng cao Lai Châu vui Tết Độc lập

Giữa núi rừng đại ngàn điệp trùng, ngày Tết độc lập, những chàng trai, cô gái đều diện bộ váy áo đẹp nhất, siết chặt tay nhau mừng Tết Độc lập.

Mỗi khi tết Độc lập đến, đồng bào vùng cao Lai Châu lại sắm sửa cho mình những trang phục đẹp nhất, cùng nhau xuống phố để giao lưu, gặp gỡ.

Hòa trong không khí đó là các thiếu nữ người Mông xúng xính trong bộ váy áo truyền thống.

Họ về đây ngoài mục đích vui chơi mừng Tết Độc lập còn mong muốn tìm được một người bạn tình.

Để bà con có sân chơi, chính quyền các địa phương đã tổ chức thêm các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

Các trò chơi truyền thống của đồng bào được tổ chức như một hoạt động thường niên hàng năm.

Các trò chơi dân gian truyền thống như tu lu, đẩy gậy, kéo co thu hút đông đảo đồng bào tham gia.

Bên cạnh các hoạt động vui chơi, người dân vùng cao Lai Châu cũng có dịp thể hiện sự khéo léo khi trực tiếp làm các món ẩm thực vùng cao.

Từ các món ăn của người Thái, người Mông hay người Dao, tất cả đều là hương vị khó quên của ẩm thực vùng cao Tây Bắc.

Niềm vui ngập tràn trên mỗi khuôn mặt của người dân vùng cao.

Những dịp tết độc lập như thế này là dịp Lai Châu đón đông đảo du khách thập phương đến thưởng ngoạn, khám phá.

Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/nguoi-dan-vung-cao-lai-chau-vui-tet-doc-lap-807783.vov