Người dân Venezuela vẫn vượt biên vào Ecuador

Hàng chục người tị nạn tuyệt vọng của Venezuela đã vượt qua biên giới để nhập cư vào Ecuador bất chấp luật mới yêu cầu họ phải có hộ chiếu hợp pháp.

Người dân Venezuela xếp hàng chờ đăng ký qua cửa khẩu Rumichaca, Colombia. Ảnh: Reuters

Hàng trăm người tuyệt vọng đã vượt biên từ Venezuela qua Colombia, hầu hết bằng xe bus hay đi bộ tới biên giới với Ecuador trước khi họ bị giữ lại vì điều luật mới được ban hành yêu cầu họ phải có hộ chiếu.

Tại thành phố biên giới Ipiales phía Tây Nam Colombia, những người này, chịu lạnh và đói khát quá lâu, đã quyết định thử vận may và tiếp tục vượt biên.

"Chúng tôi không có tiền, chúng tôi cần tiếp tục đi", Mayerly Isaguirre, một người tị nạn chia sẻ trong lúc đang kéo lết hành lý của mình qua biên giới.

Cô Isaguirre, 37 tuổi, là giáo viên mầm non, và đi cùng bạn trai từ Venezuela tới. Họ dự định đi qua cửa khẩu Rumichaca một cách hợp pháp với chứng minh thư Venezuela để tới Ecuador rồi Peru để đoàn tụ với gia đình mình, những người đã tới đó từ nhiều tuần trước. Thế nhưng cô lại vướng phải luật lệ mới được Ecuador áp dụng và bị tắc ở biên giới.

Sau 24 giờ chịu lạnh, cô đã quyết định thử vận may.

"Họ chẳng nói gì với chúng tôi, họ bắt chúng tôi đợi như những gã khờ", cô nói khi đang kéo lê hành lý của mình qua biên giới.

Chính quyền Peru cũng áp dụng các biện pháp tương tự như Ecuador, yêu cầu các công dân Venezuela nhập cảnh phải sở hữu hộ chiếu từ ngày 25/8. Trẻ em và trẻ vị thành niên đi cùng bố mẹ sẽ được miễn.

"Họ đang gặp rắc rối lớn", ông Gustavo Salvador, nhân viên Hội chữ thập đỏ Ecuador cho hay. "Nhiều người trong số họ vượt biên trái phép sẽ bị phạt tại biên giới Peru, và họ thì làm gì có tiền".

Hơn 1 triệu người tị nạn Venezuela đã tới Colombia trong 15 tháng qua, và nhiều người trong số đó tiếp tục di chuyển tới Ecuador, Peru và Brazil.

Tính từ đầu năm tới nay, đã có hơn 400,000 người Venezuela vượt qua cửa khẩu Rumichaca.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/thoi-su/quoc-te/nguoi-dan-venezuela-van-vuot-bien-vao-ecuador-43327