Người dân vây bắt nhóm thanh niên vì nghi ngờ thôi miên, lừa đảo

Nhóm thanh niên lạ mặt vừa tiếp cận một người phụ nữ ở Ninh Bình, đã bị người dân vây bắt, bàn giao cho cơ quan công an điều tra vì nghi ngờ đây là nhóm lừa đảo bán thuốc.

Thuốc bắc đựng trong các gói nilon không rõ nguồn gốc được các đối tượng bán mỗi giói từ 1 triệu đồng trở lên - Ảnh: ẢNH CẮT TỪ CLIP NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Ngày 8.5, thông tin từ Công an huyện Yên Khánh (Ninh Bình) cho biết đang điều tra, làm rõ vụ việc một nhóm thanh niên bị người dân vây bắt nghi có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 7.5, người dân khu phố Thượng Đông (thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh) phát hiện bà Chín (55 tuổi, ngụ tại phố Thượng Đông) bị 4 thanh niên lạ mặt (chưa rõ danh tính) trên 3 xe máy đang lôi kéo mua bán thuốc.

Nghĩ bà Chín đang bị nhóm người trên thôi miên, lừa đảo nên hàng chục người dân địa phương đã hô hoán nhau đuổi bắt được 2 người (gồm 1 nam và 1 nữ) và giữ 2 chiếc xe máy. 2 người còn lại đã lên xe máy bỏ chạy.

Người dân đã vây bắt, giữ 2 xe máy của nhóm người lạ mặt và bàn giao cho công an - Ảnh Cắt Từ Clip

Sau khi nghe bà Chín kể lại là bị lừa mất hơn 10 triệu đồng, người dân đã bức xúc vây đánh 2 người bị bắt.

Nhận được tin báo, Công an huyện Yên Khánh đã có mặt tại hiện trường ngăn không cho người dân đánh đập 2 thanh niên lạ mặt, đồng thời đưa về trụ sở công an huyện làm rõ vụ việc.

Bước đầu, Công an huyện Yên Khánh xác định, nhóm người trên đều ngụ ở tỉnh ngoài, đến địa bàn huyện này bán thuốc bắc. Thuốc do nhóm người trên bán được đựng trong các túi nilon màu trắng nhưng không có nguồn gốc xuất xứ. Mỗi gói có giá bán từ 1 triệu đồng trở lên.

Sau khi lập biên bản sự việc, 2 người bị dân bắt giữ đã được Công an huyện Yên Khánh cho về nhà. Hiện, đơn vị này vẫn tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc.

Minh Hải

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/phap-luat/nguoi-dan-vay-bat-nhom-thanh-nien-vi-nghi-ngo-thoi-mien-lua-dao-960473.html