Người dân vây bắt cụ ông nghi đang dâm ô bé gái 8 tuổi ngoài cánh đồng

Công an huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa đang xác minh, làm rõ vụ việc nguyên chủ tịch xã bị người dân vây bắt vì nghi người này dâm ô bé gái 8 tuổi.

Ông P. bị người dân vây bắt. Ảnh: PNVN

Ông P. bị người dân vây bắt. Ảnh: PNVN

Ngày 8/5, Thượng tá Lữ Văn Đồng - Trưởng Công an huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị này đang tiến hành xác minh làm rõ thông tin một cựu chủ tịch xã nghi giở trò đồi bại với bé gái 8 tuổi.

Thông tin trên PNVN, khoảng 17h chiều 8/5, người dân xã Cẩm Sơn (Cẩm Thủy, Thanh Hóa) theo dõi, phát hiện ông N.N.P. (hơn 70 tuổi, ngụ tại xã Cẩm Phong, huyện Cẩm Thủy) đang có hành vi "bất thường" với bé gái học sinh lớp 3.

Cụ thể, thời điểm này, ông P. đi xe đạp điện đến trường để đón cháu bé. Thay vì đưa bé về nhà, cụ ông hơn 70 tuổi này lại chở cháu ra cánh đồng, tìm chỗ vắng vẻ rồi ôm hôn, sờ soạng cháu bé. Ngay lập tức, người dân đã xông vào bắt giữ, sau đó đưa lên UBND xã để trình báo.

Một phụ nữ có mặt tại hiện trường cũng cho hay, đây không phải lần đầu ông P. có hành vi như vậy với cháu bé. Trước đó khoảng 1 tuần, ông P. đã có hành vi xâm hại cháu bé và được cháu kể lại với người khác.

Nhận được tin báo, do vụ việc có tính chất phức tạp nên công an xã Cẩm Sơn đã báo cáo công an huyện Cẩm Thủy. Ngay trong chiều tối cùng ngày, công an đã đưa ông P. về trụ sở công an huyện để xác minh, làm rõ. Bức xúc với hành vi của ông P. nhiều người dân đã có mặt trước cổng công an huyện để theo dõi sự việc.

Do đang trong quá trình làm rõ nên chưa thể nói gì về việc có hay không người đàn ông tên P. xâm hại cháu bé. Còn việc tạm giữ ông này hay không phải chờ kết quả điều tra ban đầu, cần xác minh thêm", thượng tá Đồng nói thêm.

Thông tin trên Thanh Niên, ông P. từng là chủ tịch UBND xã Cẩm Phong, hiện đã nghỉ hưu. Con trai ông hiện cũng đang đảm nhận chức vụ này. Hiện công an vẫn đang khẩn trương xác minh, điều tra.

Mai Hương (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/nguoi-dan-vay-bat-cu-ong-nghi-dang-dam-o-be-gai-8-tuoi-ngoai-canh-dong-66720-5.html