Người dân vẫn tìm cách vào trung tâm Phnom Penh bất chấp lệnh phong tỏa

Tại Campuchia, mặc dù lệnh phong tỏa thủ đô Phnom Penh và Takhmao, thành phố thủ phủ của tỉnh Kandal tiếp giáp với Phnom Penh, chính thức có hiệu lực từ đêm 14 - 28/4, sáng 15/4, hàng trăm xe ô tô và xe máy vẫn tìm cách vượt qua cầu Chroy Changva (cầu hữu nghị Campuchia - Nhật Bản) để ra vào trung tâm Phnom Penh.

Những dịch vụ thiết yếu như cung cấp khí đốt vẫn được hoạt động trong ngày phong tỏa. Ảnh: Nguyễn Hùng/PV TTXVN tại Campuchia

Những dịch vụ thiết yếu như cung cấp khí đốt vẫn được hoạt động trong ngày phong tỏa. Ảnh: Nguyễn Hùng/PV TTXVN tại Campuchia

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, cảnh sát và các lực lượng làm nhiệm vụ đã rất vất vả để đảm bảo giao thông và chứng thực lý do đi lại trong thời gian phong tỏa.

Trong thông điệp đặc biệt phát đi đêm 14/4, Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh rằng việc thực hiện lệnh phong tỏa Phnom Penh và Takhmao là để ngăn chặn làn sóng lây nhiễm COVID-19 đang lan rộng trong cộng đồng.

Ngoài lệnh phong tỏa trên, tại tỉnh Takeo (giáp tỉnh An Giang, Việt Nam), các trường hợp vi phạm lệnh phong tỏa và lệnh cấm đi lại sẽ bị phạt từ 1 - 2 triệu riel (250 - 500 USD).

Tại tỉnh Svay Rieng (giáp Tây Ninh, Việt Nam), Bộ Y tế Campuchia ngày 14/4 yêu cầu người dân đeo khẩu trang bắt buộc và thực hiện giãn cách xã hội khi tỉnh này phát hiện thêm nhiều ca lây nhiễm mới COVID-19 trong cộng đồng.

Svay Rieng là địa phương thứ 6 tại Campuchia phải thực hiện giãn cách xã hội và bắt buộc đeo khẩu trang. 5 địa phương khác gồm Phnom Penh, Preah Sihanouk, Kandal, Prey Veng và Siem Reap.

* Theo phóng viên TTXVN tại Kualar Lumpur, do số ca mắc mới COVID-19 tăng mạnh trong 2 tuần qua, 7/10 quận thuộc bang Kelantan ở Malaysia sẽ phải thực hiện trở lại Lệnh hạn chế di chuyển (MCO) từ ngày 16 - 29/4.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: THX/TTXVN

Bộ trưởng Cao cấp kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Ismail Sabri Yaakob, cho biết trong 2 tuần qua, số ca mắc COVID-19 ở Kelantan đã tăng 30,5%, từ 756 ca lên 1.088 ca/ngày, khiến 7/10 quận tại đây trở thành Vùng Đỏ (có từ 41 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 trở lên). Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng phát hiện 9 ổ dịch mới ở Kelantan khiến nguy cơ lây nhiễm cộng đồng tăng rất cao. Do đó, Lệnh hạn chế di chuyển sẽ được áp dụng trở lại tại Kelantan từ ngày 16/4 và kéo dài trong 2 tuần. Trong thời gian áp đặt Lệnh hạn chế di chuyển, giữa các quận thuộc Kelantan và ranh giới Kelantan với các bang khác sẽ được thiết lập chướng ngại vật, tất cả các hoạt động kinh tế thương mại đều phải được cấp phép mới được vận hành.

Trong ngày 14/4, Malaysia đã ghi nhận thêm 1.889 ca mắc COVID-19, là mức cao nhất trong vòng 40 ngày, trong đó nhiều nhất vẫn là ở các bang và vùng lãnh thổ liên bang: Selangor (517 ca), Sarawak (489 ca) và Kelantan (226 ca). Ngoài ra, trong ngày 14/4, Bộ Y tế Malaysia cũng xác định thêm 8 trường hợp nhiễm biến thể Nam Phi B.1.351, đưa tổng số ca nhiễm biến thể B.1.351 ở nước này lên 17 người.

Trang Nhung - Hà Ngọc (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/nguoi-danvan-tim-cach-vao-trung-tam-phnom-penh-bat-chap-lenh-phong-toa-20210415135949782.htm