Người dân vẫn tập thể dục quanh hồ Hoàn Kiếm sau yêu cầu xử phạt của Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Chiều 4/4, nhiều người dân vẫn thư thả chạy bộ, đi xe đạp tập thể dục quanh hồ Hoàn Kiếm, mặc dù trước đó Chủ tịch TP Hà Nội có yêu cầu sẽ xử phạt nghiêm trường hợp ra đường mà không thuộc diện được phép.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội chiều 3/4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu, từ ngày 4/4, sẽ xử phạt nghiêm các trường hợp ra đường mà không thuộc diện được phép. Ghi nhận của PV vào chiều 4/4, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm vẫn có nhiều người dân thong thả tập thể dục.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội chiều 3/4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu, từ ngày 4/4, sẽ xử phạt nghiêm các trường hợp ra đường mà không thuộc diện được phép. Ghi nhận của PV vào chiều 4/4, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm vẫn có nhiều người dân thong thả tập thể dục.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày, kể từ 0 giờ ngày 1/4/2020 trên phạm vi toàn quốc. (Ảnh: Người dân thư thả đi bộ tập thể dục trên phố Hàng Khay nằm cạnh hồ Hoàn Kiếm chiều nay).

Chỉ thị số 16/CT-TTg nêu rõ, yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác. (Ảnh: Người dân chạy bộ thể dục quanh hồ Hoàn Kiếm)

Nhiều người lựa chọn phương tiện xe đạp để tập thể dục quanh các tuyến đường nằm sát bờ hồ Hoàn Kiếm như Lê Thái Tổ, Hàng Khay, Đinh Tiên Hoàng...

Người đàn ông đi bộ gần bờ hồ Hoàn Kiếm, không đeo khẩu trang.

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP đã họp và ra thông điệp, tất cả những trường hợp không nằm trong diện quy định của Chỉ thị 16 của Thủ tướng mà ra đường sẽ bị xử phạt. (Ảnh: Người dân tập thể dục trên đường Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm).

Chiều cùng ngày (4/4), lực lượng công an, an ninh khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm liên tục nhắc nhở người dân không nên tiếp tục tập thể dục, hãy ở nhà để phòng, chống Covid-19.

Lực lượng công an nhắc nhở người dân đi xe đạp tập thể dục quay về nhà.

Lực lượng an ninh hồ Hoàn Kiếm nhắc nhở người dân đi bộ tập thể dục tại vỉa bè quanh bờ hồ trở về nhà.

Một vị cán bộ đội an ninh hồ Hoàn Kiếm cho biết, trong ngày hôm nay, đơn vị đã huy động 30 người có mặt quanh bờ hồ để nhắc nhở người dân về nhà, không được tập thể dục trên vỉa hè quanh hồ. Trong ngày hôm nay lượng người ra hồ tập thể dục đã giảm so với những ngày trước đó.

Theo vị này, trong những ngày trước đó khi lực lượng nhắc nhở, một số người đã phản ứng gay gắt, thậm chí còn chửi bới lực lượng. Còn trong ngày hôm nay, khi bị nhắc nhở mọi người đều vui vẻ quay về.

Người dân đi tập thể dục tại các tuyến đường quanh hồ Hoàn Kiếm được nhắc nhở chuyển hướng, quay về nhà.

Trung tá Trần Văn Vuông - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, mấy ngày qua đơn vị liên tục nhắc nhở người dân trên địa bàn chỉ ra ngoài trong trường hợp cần thiết để phòng, chống Covid-19. Theo Trung tá Vuông, những người tập thể dục quanh hồ Hoàn Kiếm chủ yếu là người lớn tuổi nên lực lượng chức năng chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng.

Nhiều người tỏ ra bất ngờ khi lực lượng chức năng yêu cầu trở về nhà, không tiếp tục tập thể dục.

Người dân thư thả tập thể dục quanh hồ Hoàn Kiếm chiều 4/4.

Hoàng Hải- Trí thức trẻ

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/nguoi-dan-van-tap-the-duc-quanh-ho-hoan-kiem-sau-yeu-cau-xu-phat-cua-chu-tich-ubnd-tp-ha-noi-8202044195039275.htm