Người dân Vạn Ninh bán thủy sản chạy bão

Lo ngại bão số 12 sẽ đổ bộ vào các tỉnh từ Phú Yên đến Ninh Thuận gây thiệt hại, người dân nuôi trồng thủy sản trên biển ở huyện Vạn Ninh (tỉnh Khánh Hòa) đã bắt tôm, cá bán chạy bão.

Người dân thu hoạch cá bớp bán chạy bão.

Người dân thu hoạch cá bớp bán chạy bão.

Theo khảo sát của chúng tôi tại cảng cá Vạn Giã (thị trấn Vạn Giã) vào chiều 9-11, sản lượng đánh bắt thủy sản nuôi trồng nơi đây đã tăng khoảng gấp 3 lần so với ngày thường. Nguyên nhân là hầu hết các hộ nuôi cá, tôm đã tiến hành thu hoạch đồng loạt nhằm tránh bão. Trên bến, dưới thuyền người dân tấp nập đưa cá lên bờ, đóng thùng để xe đông lạnh tới chở đi tiêu thụ. Do nguồn cung tăng nên giá thu mua đã bị kéo giảm xuống hơn so với ngày thường. Cụ thể, giá bán tôm hùm bông chỉ còn từ 700.000 đến 1 triệu đồng/kg, giảm từ 100-300 nghìn đồng/kg so với bình thường; cá chim vây vàng phổ biến quanh mức 60.000 đến 80.000 đồng/kg, giảm khoảng giảm 20.000 đồng đến 30.000 đồng/kg so với trước đây. Đó cũng là mức giảm mà những người nuôi cá bớp phải chịu khi các thương lái chỉ chốt 90.000 đến 110.000 nghìn đồng/kg cho loại cá này…

Đa số người dân cho biết, do tôm, cá chưa đến kỳ thu hoạch nên giá chỉ được khoảng 70% so với tôm, cá đủ trọng lượng xuất bán. Thà bán lỗ một chút còn hơn để bão vào gây mất trắng.

Các loại tôm hùm cũng được người dân bắt bán lo sợ bão vào.

Thương lái thu mua hải sản đưa đi tiêu thụ.

Tôm được thương lái thu mua đưa đi tiêu thụ.

Lưới nuôi trồng thủy sản cũng được người dân thu gom lên bờ sau khi đã thu hoạch thủy sản.

VĂN GIANG - MẠNH HÙNG

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/kinh-te/202011/nguoi-dan-van-ninh-ban-thuy-san-chay-bao-8192641/