Người dân vẫn khó khăn khi mua khẩu trang

Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo: Sử dụng hợp lý, tránh lãng phí và sử dụng sai khẩu trang

(HNMO) - Mặc dù các cơ quan chức năng và đơn vị cung cấp khẩu trang khẳng định, sản xuất đủ số lượng cho người dân, nhưng theo ghi nhận của phóng viên Báo Hànôịmới, vào ngày 6-2, tại các trung tâm phân phối dược phẩm và trang thiết bị y tế của Hà Nội và cả đại lý của Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatext), mặt hàng khẩu trang vẫn đang khan hiếm.

Các quầy dược phẩm và thiết bị y tế tại Trung tâm Phân phối dược phẩm và trang thiết bị y tế Hapu đã bỏ tấm biển "Không bán khẩu trang" nhưng đồng loạt cho biết, hiện chưa có khẩu trang để bán.

Có mặt tại Trung tâm Phân phối dược phẩm và trang thiết bị y tế Hapu (85 Vũ Trọng Phụng) vào ngày 6-2, phóng viên ghi nhận, tất cả các quầy thuốc đã không còn đặt biển “Không bán khẩu trang” như cách đây vài ngày. Tuy nhiên, khi được hỏi về mặt hàng này, các quầy bán dược phẩm và thiết bị y tế đều từ chối trả lời, hoặc cho biết, không có khẩu trang để bán.

Nhân viên bán hàng của Công ty TNHH Dược và thiết bị y tế An Phú và Công ty TNHH Dược và thiết bị y tế Đại Việt nói rằng, đến nay vẫn chưa có nguồn cung về khẩu trang nên không bán mặt hàng này.

Tình trạng tương tự diễn ra ở Trung tâm Dược và thiết bị y tế (168 Ngọc Khánh). Khác với nhiều ngày trước, thời điểm hiện tại, Ban quản lý của trung tâm này đã căng băng rôn với nội dung: “Đề nghị tất cả các hộ kinh doanh thuốc và trang thiết bị y tế tại tòa nhà nghiêm chỉnh chấp hành bán đúng giá, không được tăng giá bất hợp lý các mặt hàng thuốc, trang thiết bị y tế, khẩu trang liên quan đến dịch cúm corona. Các mặt hàng phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng”.

Khi được hỏi về khẩu trang, các nhà thuốc Thành Tâm, Mai Thu, Trung Dũng… đều cho biết, dù đã đặt hàng ở các nhà máy nhưng đến giờ vẫn chưa có khẩu trang để bán cho người dân.

Đại lý của Công ty TNHH Một thành viên Dệt kim Đông Xuân (221 Khâm Thiên) cho biết, chưa có khẩu trang vải diệt khuẩn giá 7.000 đồng.

Tại đại lý của Công ty TNHH Một thành viên Dệt kim Đông Xuân (221 Khâm Thiên) - công ty thành viên của Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatext), thực hiện sản xuất và phân phối khẩu trang vải diệt khuẩn có giá 7.000 đồng, nhân viên đại lý cho biết, đến nay vẫn chưa nhận được khẩu trang để bán. Nhiều ngày nay, đại lý thường xuyên nhận được sự quan tâm và hỏi mua của người dân về loại khẩu trang này.

Anh Nguyễn Hữu Cảnh (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) cho biết, nhiều ngày nay anh đến Trung tâm phân phối dược phẩm và trang thiết bị y tế Hapu và nhiều hiệu thuốc của Hà Nội hỏi mua khẩu trang nhưng đến giờ vẫn chưa mua được.

Chị Nguyễn Thị Nhung (phường Giảng Võ, quận Ba Đình) chia sẻ, do không mua được khẩu trang y tế và khẩu trang vải diệt khuẩn, chị và gia đình vẫn dùng khẩu trang vải thông thường và giặt thường xuyên sau mỗi lần dùng. “Khẩu trang vải có thể phòng, chống vi rút nCoV nên gia đình tôi vẫn cảm thấy yên tâm dù không mua được khẩu trang y tế”, chị Nhung chia sẻ.

Như vậy, đến thời điểm này, dù các công ty sản xuất khẩu trang đã tăng cường sản xuất, nhưng trên thị trường mặt hàng này vẫn đang khan hiếm. Tuy nhiên theo khuyến cáo của cơ quan y tế, người dân vẫn có nhiều biện pháp phòng, chống bệnh do vi rút nCoV hiệu quả.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/doi-song/957625/nguoi-dan-van-kho-khan-khi-mua-khau-trang