Người dân Vân Đồn than thở số điện cao bất thường

Tháng 8/2020, khách du lịch đến Vân Đồn giảm, nhiều khách sạn thường xuyên không hoạt động nhưng số điện bỗng nhiên cao ngất.

Ngày 26/8/2020, trao đổi với Đất Việt, anh Lê Bá Thắng (ngụ thị trấn Cô Tô, Quảng Ninh) xác nhận, gia đình anh là một trong 167 hộ dân có kiến nghị gửi tới Điện lực Vân Đồn khiếu nại về tiền điện sử dụng trong tháng 8/2020 có dấu hiệu không chính xác.

Theo anh Thắng, nhà anh sống chủ yếu bằng nghề kinh doanh khách sạn. Nhưng từ cuối tháng 7/2020 đến nay, do tình hình dịch Covid-19 nên ít khách tới thuê phòng. Thế nhưng, gia đình anh được thông báo tiền điện sử dụng trong tháng 8/2020 phải nộp lên tới 15 triệu đồng, cao gấp 3 lần những tháng bình thường.

"Thời điểm này là mùa du lịch, như mọi năm lượng khác đến đông nhất thì tháng cao điểm gia đình tôi cũng chỉ phải trả từ 11 - 12 triệu đồng tiền điện. Còn những tháng bình thường ít khách, tiền điện cũng chỉ vào khoảng từ 5 - 7 triệu đồng.

Khi nhận được thông báo tiền điện tháng 8/2020 lên tới 15 triệu đồng, tôi nhận thấy có sự bất thường nên khiếu nại, cho rằng không hợp lý bởi trong tháng này nhà tôi thường xuyên trống phòng, không sử dụng điện nhiều, tại sao số điện vẫn tăng cao?" - anh Thắng cho biết.

Nhiều hộ dân huyện Cô Tô - Quảng Ninh phản ánh tiền điện tháng 8/2020 cao bất thường (Ảnh VNE).

Nhiều hộ dân huyện Cô Tô - Quảng Ninh phản ánh tiền điện tháng 8/2020 cao bất thường (Ảnh VNE).

Theo người dân huyện Vân Đồn, tiền điện hàng tháng được tính từ ngày 13 tháng trước đến ngày 13 tháng sau. Với cách tính này thì trong tháng 8/2020, huyện Vân Đồn mất tới nửa tháng có lượng khách du lịch sụt giảm vì dịch Covid-19 nên các dịch vụ đều bị trững lại, không sử dụng điện nhiều.

Gia đình chị Hoàng Thị Hợp (thị trấn Cô Tô) kinh doanh dịch vụ cung cấp đá lạnh nên phải sử dụng tủ cấp đông nhiều. Tháng 8/2020, gia đình chị nhận được thông báo nộp 23 triệu đồng tiền điện.

"Điều này là vô lý khi mà, từ ngày 26/7 đến ngày 9/8 do tủ cấp đông bị hỏng. Trong lúc hỏng tủ, chúng tôi đều rút hết thiết bị điện. Như vậy gia đình chỉ sử dụng được gần 20 ngày nhưng số điện tháng 8 lại tăng gần gấp 3 lần tháng 7/2020" - chị Hợp cho biết.

Theo lời chị Hợp, tháng 7/2020, khi ngành du lịch trở lại sau dịch bệnh, nhiều khách du lịch tới huyện Vân Đồn, gia đình chị hoạt động hết công suất cũng chỉ hết gần 5.000 số điện. Nhưng tháng 8/2020 lại tăng vọt lên gần 12.500 số.

"Tôi có khiếu nại, ngành điện cũng có xuống kiểm tra nhưng cho đến nay vẫn chưa giải thích được lý do tại sao" - chị Hợp cho hay.

Trước đó, vào tháng 6/2020, một hộ nghèo ở huyện Vân Đồn cũng được thông báo sử dụng hết hơn 89 triệu đồng tiền điện. Sau đó, ngành điện lực có xuống kiểm tra, nhận thấy công tơ vẫn hoạt động bình thường nhưng phát hiện ra sai sót của Điện lực Vân Đồn trong quá trình kinh doanh, ra hóa đơn việc chốt chỉ số công tơ điện tử bằng thiết bị cầm tay HHU.

Chính vì thế, nhiều người dân huyện Vân Đồn cho rằng, việc nhiều hộ gia đình có số điện cao bất thường trong tháng 8/2020 cũng có sự sai sót dẫn tới nhầm lẫn.

Tiếp nhận phản ánh từ người dân, ông Trần Như Long, Bí thư huyện Cô Tô đã yêu cầu phía điện lực kiểm tra, tổ chức họp với bà con.

"Trước khi dịch Covid-19 bùng phát, khách du lịch ra đảo Cô Tô tương đối tốt, nhưng từ cuối tháng 7 đến nay kém đi rất nhiều, mỗi ngày có 20-30 khách, có những ngày không có khách nào", ông Long nói.

Liên quan đến sự việc này, trao đổi với báo chí, ông Đặng Thành - Giám đốc Điện lực Vân Đồn cho biết, đơn vị đã nhận được phản ánh của 167 hộ dân phản ánh về số điện tăng bất thường trong tháng 8/2020. Đơn vị đã kiểm tra được 116 hộ dân.

"Đa số khách hàng đã đồng ý với việc ghi chỉ số công tơ và kiểm tra công. Có ba khách hàng đồng ý với việc ghi chỉ số công tơ, nhưng chưa đồng ý với việc kiểm tra công tơ. Chúng tôi sẽ phối hợp với những hộ dân này tháo công tơ để đi kiểm định ở đơn vị thứ ba cho khách quan", ông Thành nói.

Theo ông Thành, một số hộ dân khác cũng đề nghị được lắp thêm công tơ để đối chứng với công tơ của ngành điện. Việc này ngành điện không cấm, nhưng công tơ hộ dân đi mua về lắp phải có kiểm định của cơ quan chức năng.

Hiện lãnh đạo Công ty Điện lực Quảng Ninh cũng đã cử đoàn công tác ra Cô Tô để kiểm tra sự việc.

Vị lãnh đạo này cho biết, theo thống kê của huyện Cô Tô, từ ngày 13/6 đến 13/7, huyện đón khoảng 49.000 khách du lịch. Tuy nhiên trong 18 ngày từ ngày 13/7 đến 31/7, lượng khách lên đến 50.000 người, do vậy nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Cùng thời điểm này, thời tiết nắng nóng, nhiệt độ tăng cao, các thiết bị điện sử dụng như điều hòa, tủ đông, tủ lạnh, kho lạnh, máy làm đá cũng làm tiêu tốn nhiều điện năng hơn.

Ngoài ra, theo lãnh đạo Công ty điện lực Quảng Ninh, tiền điện người dân nộp qua ngân hàng và chuyển trực tiếp về Tổng công ty điện lực miền Bắc.

"Địa phương không quản lý nên không có chuyện trục lợi ở đây" - vị lãnh đạo Công ty Điện lực Quảng Ninh khẳng định.

Ngọc Khánh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/kinh-te/doanh-nghiep/nguoi-dan-van-don-than-tho-so-dien-cao-bat-thuong-3417958/