Người dân vẫn chặn xe, không cho vào bãi rác Nam Sơn

Giữa trưa 2/7, hàng chục người dân ở xã Nam Sơn và Hồng Kỳ (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) căng lều bạt hai bên đường dẫn vào Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn (Khu liên hợp) để chặn xe tải chở rác ra, vào.

Trước đó, từ chiều ngày 1/7, quá bức xúc trước việc rác thải nặng mùi, gây ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe, người dân xã Nam Sơn đã thức thâu đêm dựng bạt trước cổng bãi rác Nam Sơn chặn đường các xe rác.

Người dân ở xã Nam Sơn tập trung chặn xe chở rác vào bãi rác Nam Sơn.

Người dân ở xã Nam Sơn tập trung chặn xe chở rác vào bãi rác Nam Sơn.

Ông Hoàng Đức Hoàn, một người dân xã Nam Sơn, bức xúc: "Chúng tôi thức thâu đêm ở đây để phản đối, vì sức khỏe, quyền lợi chúng tôi bắt buộc phải làm như vậy".

Ông Hoàn cho biết, yêu cầu của bà con là chính quyền thực hiện lời hứa, trả lại không khí sạch cho người dân xã Nam Sơn.

Bãi rác thải Nam Sơn.

Sự căng thẳng đã diễn ra ở Nam Sơn trong nhiều năm, các cấp chính quyền địa phương nhiều lần phải chọn cách xử lý tình thế. Các cơ quan chức năng tăng cường xử lý nước rác, có biện pháp che phủ bạt các hồ chứa nước rác, hạn chế mùi và tách nước mưa, đồng thời sử dụng chế phẩm Redoxy - 3C để ngăn mùi phát sinh. Thế nhưng, đến nay người dân vẫn phải sống trong tình cảnh ô nhiễm do rác thải, khiến người dân vô cùng bức xúc.

“Chúng tôi quanh năm suốt tháng ăn ngủ gần bãi rác, sinh sống cạnh đống chất thải khổng lồ từ khắp nơi đổ về. Ăn cơm, uống nước, hít thở hàng ngày hàng giờ với mùi rác thải, hôi thối, cơ cực lắm…!”, một người dân xã Nam Sơn bức xúc.

Người dân sống ngay sát bãi rác bức xúc vì tình trạng ô nhiễm nơi đây.

Ông Hoàng Văn Long, xóm 18, xã Nam Sơn phản ánh, đầu năm nay, người dân được thông báo trong quý II/2019, thành phố sẽ chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng vùng ảnh hưởng của bãi rác (bán kính 500 m tính từ hàng rào Khu liên hợp).

"Đến nay chúng tôi vẫn chưa nhận được tiền và chỉ mong sớm di dời khỏi đây. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng kiến nghị về hạn mức đất ở, giá bồi thường đất ở, đất vườn liền kề và xây dựng công trình trên đất thấp", ông Long nói.

Ông Hoàng Văn Chung, Phó Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nam Sơn cho biết: “Chính quyền có cam kết với người dân trong quý II sẽ thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho dân ra khỏi vùng ô nhiễm 500 m, nhưng đến ngày hôm nay (2/7), vẫn chưa thể chi trả tiền đền bù nhà và đất liền kề. Xã sẽ thành lập tổ công tác xác định kiểm đếm kiến trúc, cây trồng trên đất, cũng như xác định nguồn gốc đất để trình hội đồng giải phóng mặt bằng cấp huyện thẩm định thông qua. Tuy nhiên, người dân ở đây còn băn khoăn về giá đất hạ tầng của khu tái định cư cao hơn cả tiền bồi thường đất ở. Theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, huyện Sóc Sơn cũng sớm tổ chức cuộc đối thoại với người dân để tháo gỡ các vướng mắc”.

Chi trả tiền bồi thường đất nông nghiệp cho các hộ dân xã Nam Sơn
Ông Nguyễn Hữu Hùng, Phó giám đốc Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Sóc Sơn cho biết, trong vùng ảnh hưởng môi trường bán kính 500 mét của bãi rác Nam Sơn có 1.100 hộ dân của 3 xã: Nam Sơn, Hồng Kỳ, Bắc Sơn bị di dời giải phóng mặt bằng với số tiền đền bù dự kiến khoảng 3.400 tỷ đồng.
Trong đó, Nam Sơn có 186 hộ có đất nông nghiệp, tổng diện tích hơn 28,6ha với số tiền bồi thường trên 182 tỷ đồng; riêng thôn Đông Hạ có diện tích đất phải bàn giao mặt bằng lớn nhất (trên 14ha) với số tiền bồi thường hơn 90 tỷ đồng.
Theo kế hoạch, hôm nay (2/7), huyện tổ chức chi trả cho nhân dân các thôn Liên Xuân, Xuân Bảng của xã Nam Sơn 91,8 tỷ đồng cho 123 hộ, với diện tích 14,4ha. Hộ nhận nhiều tiền nhất đợt này là một gia đình ở thôn Liên Xuân với số tiền hơn 2,8 tỷ đồng. Cùng ngày, Quỹ đầu tư phát triển thành phố tiếp tục chuyển tiền về để ngày 3/7 huyện thực hiện chi trả khoảng 90,5 tỷ đồng cho bà con thôn Đông Hạ. Song song đó, Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư huyện đã họp, thẩm định 40 phương án, liên quan đến 39 hộ dân (diện tích 5,5ha) của xã Hồng Kỳ với số tiền gần 35 tỷ đồng, dự kiến sẽ chi trả trong ngày 4/7.
Theo lãnh đạo huyện Sóc Sơn, cùng với việc tập trung thực hiện công tác đền bù, chi trả tiền cho người dân đảm bảo công khai, minh bạch, đúng tiến độ, UBND huyện đang chỉ đạo các ngành chức năng tiếp tục hoàn thiện các thủ tục trình thẩm định phê duyệt phương án đất nông nghiệp tại xã còn lại là Bắc Sơn; đồng thời khẩn thương hoàn thiện các khu tái định cư để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.
Minh Nghĩa - Mạnh Khánh

Lê Phú/ Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/nguoi-dan-van-chan-xe-khong-cho-vao-bai-rac-nam-son-20190702194036099.htm