Người dân và chính quyền không bị động trước thiên tai

Do ảnh hưởng của những cơn mưa lớn kéo dài và nước từ thượng nguồn đổ về, mực nước sông Tích tiếp tục tăng nhanh đã gây ngập úng, làm ảnh hưởng nặng nề đến sinh hoạt và cuộc sống của nhân dân một số xã trên địa bàn huyện Quốc Oai. Trong đó, 4 xã bị ảnh hưởng nặng là Liệp Tuyết, Cấn Hữu, Đông Yên và Phú Cát.

Theo báo cáo của UBND huyện Quốc Oai, toàn huyện có gần 500 hộ với 1.537 nhân khẩu thuộc 3 xã bị ngập nặng nhất là Cấn Hữu, Liệp Tuyết và Phú Cát. Theo ước tính ban đầu, có hơn 1.200 ha lúa, 300 ha diện tích nuôi trồng thủy sản chuyên canh, hơn 100 ha cây ăn quả và gần 52.000 gia súc, gia cầm bị mất trắng. Diện tích nuôi trồng thủy sản, trồng cây ăn quả của người dân đều bị ngập trắng.

Mực nước tại tuyến đường tỉnh lộ 421B - tuyến giao thông huyết mạch của huyện Quốc Oai vào sáng ngày 30-7 đã dâng cao làm cho giao thông tại đây hoàn toàn bị tê liệt. Lực lượng CSGT huyện đã sử dụng ô tô chuyên dụng để đưa người và xe của nhân dân qua những vùng ngập sâu.

Cán bộ chiến sỹ Trung đoàn 102 Sư 308 tham gia giúp người dân Quốc Oai chống úng lụt. ảnh: Gia bảo

Đối phó với tình hình thời tiết mưa bão diễn ra bất thường trong những ngày tới, Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Quốc Oai đã ứng trực 24/24 và thực hiện phương châm 4 tại chỗ để đảm bảo an toàn về người và tài sản. Bên cạnh đó, việc hỗ trợ mỳ tôm, nước uống… cho người dân các khu vực ngập lụt cũng được UBND huyện, Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan đoàn thể trên địa bàn cùng các nhà hảo tâm quan tâm, không để dân lâm vào cảnh thiếu đói.

Trong tình huống xấu hơn, huyện Quốc Oai đã có kế hoạch sẽ sơ tán người dân đến vùng cao, an toàn; thực hiện hỗ trợ khẩn cấp mì ăn liền, cháo ăn liền, lương khô, nước uống, nến thắp sáng trong thời gian tối thiểu 5 ngày để đảm bảo người dân vùng sơ tán không bị đói, rét. Cụ thể, nếu xảy ra ngập cục bộ vùng ven sông Tích, huyện sẽ hỗ trợ 5 gói mì ăn liền/ngày/khẩu, 2 lít nước uống/ngày/khẩu, 1 đèn pin/hộ, 2 cây nến/đêm/hộ, 50kg phèn chua, 80kg diệt khuẩn cloramin và 2 xuồng máy cho mỗi thôn, xã.

Không để bị động trước thiên tai, huyện Quốc Oai đã tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn. Tham gia buổi diễn tập có các đơn vị bộ đội đóng quân trên địa bàn, hơn 900 người gồm các lực lượng thuộc Tiểu ban Kỹ thuật, Tiểu ban Lực lượng, bảo đảm an ninh trật tự và Tìm kiếm cứu nạn… cùng nhân dân địa phương. Tình huống giả định của buổi diễn tập sát với thực tế mà người dân 3 xã bị ngập lụt đang gặp phải là gặp mưa lớn kéo dài nhiều ngày đã gây lũ lụt ở nhiều nơi, ách tắc giao thông chia cắt một số vùng và đe dọa nghiêm trọng các tuyến đê xung yếu thuộc hệ thống sông Đáy, sông Tích…

Các lực lượng diễn tập tiến hành sơ tán dân ra khỏi vùng phân lũ; xử ký mạch đùn, mạch sủi ở Hạ lưu đê sông Tích Giang, khu vực cầu Đông Thượng; xử lý sạt trượt mái đê phía nội đồng khu vực nam cầu Đông Thượng và thực hành tìm kiếm cứu nạn theo tình huống sập nhà, cứu người và tài sản tại xóm Bến Vôi, xã Cấn Hữu và tình huống cứu người và tài sản trên sông tại khu vực bãi bồi trên sông Tích tiếp giáp giữa 2 xã Cấn Hữu và xã Đông Yên. Từ buổi diễn tập này đã giúp chính quyền và người dân bình tĩnh, không bị động trước thiên tai.

*Mới đây, đoàn cán bộ của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã đến khảo sát tình hình ngập úng tại huyện Quốc Oai và Mỹ Đức. Sau khi khảo sát, Ủy ban MTTQ TP đã tham mưu với Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội và quyết định trích từ Quỹ “Cứu trợ” TP Hà Nội 472 triệu đồng để hỗ trợ các hộ dân bị ngập, lụt của huyện Quốc Oai sớm khắc phục hậu quả thiệt hại do mưa lũ tràn về sau cơn bão số 3 gây ra. Mỗi hộ dân được hộ trợ 1.000.000 đồng. Ủy ban MTTQ Hà Nội cũng trích từ Quỹ “Cứu trợ” TP Hà Nội 300 triệu đồng để hỗ trợ nhân dân huyện Mỹ Đức khắc phục hậu quả bão số 3. Số tiền trên được chuyển về Quỹ “Cứu trợ” Ủy ban MTTQ huyện Quốc Oai, Mỹ Đức. *Giám đốc Sở NN&PTNT Chu Phú Mỹ cho biết, Sở đang tiếp tục khảo sát toàn bộ đê hữu Bùi, hữu Tích và đê bao thuộc các xã của huyện Quốc Oai, Thạch Thất. Nếu nước tiếp tục lên cao, cần thiết Sở sẽ báo cáo UBND TP phương án xả nguồn nước để giữ được đê tả Tích, tả Bùi không để ngập lụt vào nội đô cũng như cứu trợ đảm bảo cuộc sống người dân.

Gia Bảo

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/nguoi-dan-va-chinh-quyen-khong-bi-dong-truoc-thien-tai-119719.html