Người dân ùn ùn về quê nghỉ lễ 30/4, bến xe lớn nhất Sài Gòn đông nghẹt người

Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 kéo dài 4 ngày, hàng nghìn người dân đã kéo đến bến xe lớn nhất Sài Gòn để mua vé về quê.

Ghi nhận của phóng viên chiều 29/4, ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, có hàng nghìn người dân đã đến bến xe Miền Đông, quận Bình Thạnh, TPHCM để mua vé xe về quê.

Ghi nhận của phóng viên chiều 29/4, ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, có hàng nghìn người dân đã đến bến xe Miền Đông, quận Bình Thạnh, TPHCM để mua vé xe về quê.

Trong đợt nghỉ lễ này, người dân chủ yếu về các tỉnh lân cận TPHCM như Vũng Tàu, Nha Trang, các tỉnh Tây Nguyên...

Do số lượng phương tiện của các nhà xe hoạt động còn hạn chế nên việc tìm mua vé của người dân cũng gặp khó khăn.

Từ cuối giờ chiều, rất nhiều người dân đã tìm đến mua vé để về quê, đặc biệt là sau thời gian xe khách liên tỉnh ngưng hoạt động vì dịch COVID-19.

Theo lãnh đạo bến xe Miền Đông dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay có khoảng 91.000 hành khách thông qua bến xe Miền Đông.

Dù lượng khách có đông hơn ngày thường nhưng so với năm 2019 chỉ đạt khoảng 88%.

Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19, tất cả hành khách đến bến xe đều phải khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt trước khi lên xe.

Càng về tối, lượng người đổ về bến xe để đi các tỉnh càng đông.

Trong khi đó, các tuyến đường cửa ngõ bến xe cũng đông hơn hẳn so với những ngày trước đây.

Ngô Bình

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/nguoi-dan-un-un-ve-que-nghi-le-304-ben-xe-lon-nhat-sai-gon-dong-nghet-nguoi-1650632.tpo