Người dân ùn ùn về quê ngày 30/4, nhiều tuyến phố Hà Nội tê liệt

Sáng 30/4, ngày đầu kỳ nghỉ kéo dài, người dân sống tại Thủ đô ùn ùn ra bến xe về quê khiến nhiều tuyến đường vành đai, cửa ngõ Hà Nội tê liệt, các phương tiện kẹt cứng, di chuyển khó khăn.

Theo ghi nhận, từ sớm các tuyến đường vành đai 3 đoạn qua Phạm Văn Đồng - Phạm Hùng; Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển; Giải Phóng - Thanh Trì luôn trong tình trạng kẹt cứng phương tiện.

Theo ghi nhận, từ sớm các tuyến đường vành đai 3 đoạn qua Phạm Văn Đồng - Phạm Hùng; Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển; Giải Phóng - Thanh Trì luôn trong tình trạng kẹt cứng phương tiện.

Nút giao Ngọc Hồi - Giải Phóng - Thanh Trì, khu vực bến xe Nước Ngầm luôn kẹt cứng, các phương tiện di chuyển rất khó khăn. Nguyên nhân do 4 dòng phương tiện ở các hướng cùng di chuyển qua nút giao này.

Ngoài phương tiện cá nhân, khu vực này sát bến xe có nhiều xe vận tải hành khách hoạt động vận chuyển người dân về quê nghỉ lễ do đó tắc càng tắc kéo dài.

Trong khi đó, đoạn Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển ùn ứ kéo dài hàng km cả đường dưới thấp và đường trên cao do lưu lượng phương tiện ra đường quá lớn. Tại nút giao Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển, lực lượng chức năng huy động nhiều tổ công tác chốt tại nhiều vị trí để phân luồng, hướng dẫn phương tiện song khu vực này luôn kẹt cứng, ùn ứ dài.

Nhiều người lái xe máy rời Hà Nội về quê.

Dọc đường Thanh Trì, đoạn cổng ra bến xe Nước Ngầm, ngoài lực lượng CSGT, CSTT, TTGT, bến xe cũng huy động lực lượng an ninh ra phát loa hỗ trợ phân luồng, hướng dẫn phương tiện. Đồng thời cảnh báo tài xế xe khách không dừng đỗ đón trả khách dọc đường.

Quá tắc đường, nhiều người lái xe máy xem điện thoại.

Ô tô xếp hàng dài.

Cũng theo ghi nhận tại bến xe Nước Ngầm, khi hoạt động trở lại nhiều nhà xe lên danh sách, thông tin địa chỉ, só điện thoại từng khách hàng để theo dõi lịch trình di chuyển đảm bảo công tác phòng chống COVID-19.

Khu vực soát vé tại bến Nước Ngầm cũng được thực hiện đầy đủ việc đo thân nhiệt hành khách.

Do quá tải, không xếp hàng mua được vé, nhiều người phải ra đường bắt xe khách.

Nhiều người bất chấp cảnh báo vẫn ra đường chờ đợi đón xe dù đón khách ở đường Thanh Trì, đoạn cổng sau bến xe Nước Ngầm.

Lãnh đạo Đội CSGT số 14 cho biết, đơn vị huy động 100% quân số ứng trực đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ. Theo đó, chiều 29/4 tình hình giao thông đông đúc trở lại. Đến sáng 30/4, lưu lượng phương tiện quá lớn di chuyển khiến nhiều tuyến đường, nút giao ùn ứ, xuất hiện tình trạng ùn tắc.

Nguyễn Hoàn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/nguoi-dan-un-un-ve-que-ngay-304-nhieu-tuyen-pho-ha-noi-te-liet-1650808.tpo