Người dân ùn ùn trở lại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh sau kì nghỉ lễ
Chiều 1-5, người dân bắt đầu đổ về Hà Nội và TP Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ lễ dài 5 ngày. Các cửa ngõ Thủ đô và thành phố mang tên Bác hàng đoàn xe nối đuôi nhau nhích từng chút...
Tại khu vực cửa ngõ phía Tây TP Hồ Chí Minh, từ đầu giờ chiều 1-5, lượng phương tiện từ các tỉnh miền Tây bắt đầu đổ dồn về thành phố. Có nhiều gia đình chọn xe gắn máy di chuyển đùm đề hành lý, trẻ nhỏ. Anh Cường, quê Tiền Giang cho biết, dù buổi trưa nắng nóng nhưng vợ chồng anh vẫn quyết định đi sớm để tránh bị kẹt xe. Anh Cường cho hay, bị kẹt xe ở khu vực cầu Rạch Miễu còn suốt tuyến đường về TP Hồ Chí Minh không bị kẹt.
Anh Cường là một trong những người lựa chọn giải pháp đi sớm để tránh kẹt xe, trong khi đó đến cuối giờ chiều 1-5, tuyến QL1A đi qua tỉnh Long An và huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh) lượng phương tiện đã bắt đầu dầy đặc. Khu vực đại lộ Nguyễn Văn Linh, QL50 cũng rơi vào tình trạng ùn ứ. Hàng chục CBCS thuộc Trạm CSGT Tân Túc do Trung tá Phan Thanh Tuấn-Phó trưởng phòng trực tiếp chỉ huy đã chia làm nhiều tổ có mặt tại các tuyến đường phân luồng và giải tỏa ùn tắc. Đến tối cùng ngày lượng phương tiện từ các tỉnh miền Tây đổ về mỗi lúc mỗi tăng.
Tại khu vực cửa ngõ phía đông, đan xen với xe khách xe có tải trọng lớn là hàng ngàn xe gắn máy di chuyển chậm. Tại các tuyến đường Điện Biên Phủ, xô Viết Nghệ Tĩnh, Nguyễn Hữu Cảnh, QL13, lượng phương tiện cũng dồn ứ ở đây khá lớn. Trung tá Huỳnh Văn Cường, Đội trưởng Đội CSGT Hàng Xanh cho biết, Đội đã huy động hết quân số để ra đường làm nhiệm vụ, có khả năng, công tác giải tỏa giao thông phải xuyên đêm.
Tại khu vực phà Cát Lái, lượng người từ Đồng Nai, Vũng Tàu trở về TP Hồ Chí Minh qua đường phà Cát Lái tăng mạng. Dòng phương tiện dừng xe đợi phà kéo dài cả km, nhân viên làm việc tại bến phà đã chủ động đi đến từng phương tiện bán vé chứ không chờ khách qua cổng mua vé. Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc xí nghiệp quản lý phá Thanh niên xung phong TP Hồ Chí Minh cho biết, sau kỳ nghĩ dài, người dân từ các tỉnh đã trở lại thành phố sớm, dự kiến có khoảng 90.000 lượt khách qua phà. Phía phà Cát Lái đã tăng cường 7 phà và hàng chục nhân viên làm việc hết công suất. Dự kiến dòng phương tiện đổ dồn về phà Cát Lái càng lúc càng tăng lên.