Người dân ùn ùn trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ 30/4 -1/5

Chiều 1/5, người dân kết thúc kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày và đổ về Thủ đô đã khiến một số tuyến đường cửa ngõ rơi vào cảnh ùn tắc.

Chiều 1/5, người dân ùn ùn trở lại Hà Nội. Lượng người và xe chiều vào thành phố nhiều gấp 3-4 lần chiều ngược lại.

Chiều 1/5, người dân ùn ùn trở lại Hà Nội. Lượng người và xe chiều vào thành phố nhiều gấp 3-4 lần chiều ngược lại.

Nút giao Pháp Vân- Giải Phóng ùn tắc.

Bến xe Giáp Bát nêm chặt người.

Bến xe Mỹ Đình vào chiều 1/5.

Khu vực trước cửa bến xe Nước Ngầm xảy ra tình trạng ùn ứ nên các phương tiện phải nhích từng mét để di chuyển. Tình trạng xe ôm công nghệ đứng đón trả khách tại cổng các bến xe cũng khiến tình hình giao thông càng trở nên phức tạp.

Tại khu vực đường Ngọc Hồi - quốc lộ 1A cũ hàng nghìn phương tiện xe máy di chuyển từ các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa... chiều nay đã cùng hướng về trung tâm Hà Nội.

Đường Giải Phóng hướng về thành phố có đông xe máy, xe khách bắt đầu có dấu hiệu ùn ứ. Trong cái nắng chiều, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc vội vã di chuyển khỏi dòng phương tiện đông đúc.

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng tại trạm thu phí nút ra cầu Vĩnh Tuy - Thanh Trì chiều nay, 1/5, phương tiện xếp hàng dài.

Trên mỗi chuyến xe ngoại tỉnh vào bến đều chật ních hành khách.

Hành khách chờ đợi lấy hành lý trong cái nắng đầu hè.

Tại khu vực đón chờ xe buýt cảnh tượng người dân đứng đông nghẹt.

Nguồn ảnh: Lao Động, ANTĐ, Báo Tin Tức

PV

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/24-7/nguoi-dan-un-un-tro-lai-ha-noi-sau-ky-nghi-le-304-15-145260.html