Người dân ùn ùn rời Đà Lạt, giao thông Đồng Nai khá đông nhưng không kẹt xe

Tại các điểm nóng ngã 3 Dầu Giây, trạm thu phí BOT Biên Hòa, BOT Quốc lộ 51, giao thông thông thoáng, di chuyển ổn định, đôi lúc có kẹt cục bộ vào chiều 3-5.

Giao thông thông thoáng ở Quốc lộ 51 giao với cao tốc Long Thành-TP HCM

Giao thông thông thoáng ở Quốc lộ 51 giao với cao tốc Long Thành-TP HCM

Quốc lộ 20 giao với ngã 3 Dầu Giây, giao thông đôi lúc di chuyển chậm

Ngày 3-5, ngày cuối của đợt nghỉ lễ 30-4 và 1-5, người dân từ Đà Lạt, Bà Rịa-Vũng Tàu về lại TP HCM qua các tuyến Quốc lộ, khu vực cửa ngõ qua Đồng Nai nhìn chung thông thoáng, không quá căng thẳng.

Trên Quốc lộ 1, tại các nút giao quan trọng như: ngã tư Dầu Giây, ngã ba Trị An, ngã tư Vũng Tàu… đều có lực lượng chức năng điều tiết và phân luồng.

Trên Quốc lộ 20, trạm BOT Biên Hòa, trạm BOT Quốc lộ 51 lượng phương tiện cũng đổ về Đồng Nai khá đông nhưng nhìn chung việc lưu thông vẫn ổn định.

Các điểm nóng giao thông Đồng Nai thông thoáng, đôi lúc các phương tiện di chuyển chậm

Mấy ngày trước, trạm BOT Quốc lộ 51 luôn quá tải buộc chủ đầu tư phải xả trạm. Tuy nhiên, trong chiều ngày hôm nay, các phương tiện ô tô, xe máy di chuyển qua đây bình thường, không kẹt, không phải xả trạm.

Khu vực qua bến phà Cát Lái (từ phía bờ huyện Nhơn Trạch qua TP HCM) cũng thuận lợi dù lượng phương tiện đổ về đông.

Theo thống kê từ Sở Y tế tỉnh, trong 4 ngày nghỉ lễ (từ ngày 30-4 đến sáng 3-5), các cơ sở y tế trong tỉnh tiếp nhận cấp cứu 607 trường hợp bị thương do tai nạn giao thông.

Trong đó, có 66 trường hợp bị chấn thương sọ não, 138 trường hợp bị tai nạn giao thông vi phạm nồng độ cồn trong máu; 48 trường hợp bị thương nặng phải chuyển viện và 3 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông.

Lượng người dân đi chơi lễ từ Đà Lạt về lại TP HCM khá đông nhưng giao thông trên Quốc lộ 20 giao Quốc lộ 1 đoạn ngã 3 Dầu Giây, ôtô, xe máy di chuyển ổn định

Điểm nóng giao thông BOT Biên Hòa không xảy ra ùn tắc

Nguyễn Tuấn

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/nguoi-dan-un-un-roi-da-lat-giao-thong-dong-nai-kha-dong-nhung-khong-ket-xe-20210503185053318.htm