Người dân ùn ùn quay lại Thủ đô sau một tuần nghỉ Tết

Ngay từ buổi trưa mùng 5 Tết, một số tuyến đường thuộc cửa ngõ Hà Nội bắt đầu xuất hiện tình trạng phương tiện ùn ứ. Đến 15h30 chiều, giao thông từ đường dẫn đường vành đai 3 xuống trung tâm Thủ đô ùn tắc kéo dài.

Đường dẫn từ vành đai 3 xuống nút giao Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến ùn ứ kéo dài.

Đường dẫn từ vành đai 3 xuống nút giao Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến ùn ứ kéo dài.

Phương diện di chuyển khó khăn trên đường Hồ Tùng Mậu.

Giao thông trên đường vành đai 3 trên cao lúc 15h30 chiều nay.

Phía trước cổng bến xe Mỹ Đình lúc 14 giờ chiều mùng 5 Tết.

Người dân vội vã trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết kéo dài.

Vẻ mệt mỏi lộ rõ trên gương mặt của hành khách xe đường dài.

Người dân "tay xách, nách mang" trở lại Thủ đô.

Bên trong khu vực bán vé của bến xe Mỹ Đình lúc 15 giờ chiều mùng 5 Tết.

Giá xe ôm công nghệ và taxi dịp Tết cao hơn ngày thường, có lẽ vì thế mà nhiều sinh viên đi bộ để tiết kiệm chi phí.

Bạn Hồng Anh, sinh viên đại học Thương Mai, đi bộ từ bến xe Mỹ Đình về phòng trọ gần trường.

Người đi xe máy với nhiều đồ đạc phía sau xe.

Nút giao Nguyễn Xiển lúc 16 giờ chiều mùng 5 Tết.

Sự tương phản của giao thông phía trên đường vành đai 3 và làn đường phía dưới hướng vào trung tân thành phố.

Hoàng Mạnh Thắng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/nguoi-dan-un-un-quay-lai-thu-do-sau-mot-tuan-nghi-tet-1513526.tpo