Người dân ùn ùn lên Hà Nội, nhiều tuyến đường ùn tắc

Chiều 15.4 là ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương kéo dài 3 ngày, người dân bắt đầu về Thủ đô Hà Nội để làm việc khiến cho nhiều tuyến đường bị ùn tắc.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt,chiều hôm nay do người dân di chuyển nhiều nên lượng phương tiện trên các tuyến giao thông ở cửa ngõ Thủ đô bắt đầu tăng cao.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt,chiều hôm nay do người dân di chuyển nhiều nên lượng phương tiện trên các tuyến giao thông ở cửa ngõ Thủ đô bắt đầu tăng cao.

Các tuyến phố của Hà Nội giao thông mỗi lúc một đông đúc, việc đi lại của người dân gặp khó thăn.

Tại tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, và quốc lộ 1A đoạn qua bến xe Giáp Bát và Nước Ngầm lượng phương tiện tăng cao đột biến, đây là tuyến đường huyết mạch có nhiều xe khách, ô tô con di chuyển.

Các tuyến đường như: Phạm Hùng – Khuất Duy Tiến; Giải Phòng; Ngọc Hồi các phương tiện di chuyển qua đây cũng rất đông.

Người dân các tỉnh Nam Định, Hà Nam Thái Bình... di chuyển bằng xe máy lên nên lượng phượng tiện tham gia giao thông vào chiều nay tăng nhanh. Đặc biệt, Hà Nội xuất hiện mưa khiến tình hình di chuyển càng khó khăn

Đường Phạm Văn Đồng sau những ngày thông thoáng, hôm nay cũng tắc, đặc biệt đoạn qua nút giao Cổ Nhuế - Trần Cung.

Các bến xe như Giáp Bát, Mỹ Đình, Nước Ngầm, Gia Lâm đều ghi nhận lượng khách đổ về tăng cao, xe khách liên tục nối đuôi nhau đi vào bến trả khách, sau đó quay đầu về các tỉnh để kịp các chuyến tiếp theo.

Sau kì nghỉ lễ, nhiều người dân tay xách nách mang lên Hà Nội.

Nhiều chuyến xe khách nhân dịp này cũng nhồi nhét khách.

Sau mỗi kì nghỉ lễ, thủ đô Hà Nội lại ùn tắc cục bộ tại nhiều tuyến đường, hình ảnh người dân tay xách nách mang, nhích từng mét trên đường không còn xa lạ với nhiều người.

Hiếu Đam - Cao Oanh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/xa-hoi/anh-nguoi-dan-un-un-len-ha-noi-nhieu-tuyen-duong-un-tac-972002.html