Người dân ùn ùn đổ về TP HCM, liên tục xả trạm thu phí QL51

Chiều 2/5, lượng phương tiện ùn ùn đổ về TP HCM tiếp tục khiến QL51 quá tải, trạm thu phí phải liên tục xả trạm.

Kẹt xe kéo dài, trạm thu phí T1, T2 trên QL51 phải xả trạm

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, từ 13h chiều 2/5, dòng phương tiện hướng Bà Rịa – Vũng Tàu đổ dồn về QL51 để quay về Đồng Nai, TP HCM tăng cao (trước đó, hai ngày 29 và 30/4, lượng phương tiện trên tuyến này đổ về các tỉnh cũng tăng đột biến). Tại khu vực trạm thu phí T2 (huyện Long Thành, Đồng Nai), dòng xe rồng rắn xếp hàng dài gây ùn tắc, phải xả trạm thu phí.

Ông Đinh Hồng Hà, TGĐ Công ty CP Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) - chủ đầu tư BOT mở rộng QL51 cho biết, lượng xe hướng từ Vũng Tàu về TP HCM, Đồng Nai quá đông cùng đổ dồn về gây quá tải.

Lúc 14h, trạm T2 phải xả trạm hơn 1 tiếng rưỡi, đến 17h trạm T2 qua thành phố Biên Hòa xả trạm khoảng 30 phút, giao thông dần ổn định.

“Hai trạm T1, T2 phải liên tục xả trạm để đảm bảo giao thông thông suốt trên QL51. Khi xả trạm, dòng xe tiếp tục ùn ứ khi rẽ vào cao tốc, lực lượng CSGT đã điều tiết thay đổi lộ trình đi thẳng lên hướng ngã ba Vũng Tàu để về lại TP HCM”, ông Hà cho hay.

Xe máy, ô tô chen chân trên QL51 qua khu vực trạm thu phí T1 (TP Biên Hòa) chiều 2/5

Đến 20h tối cùng ngày, giao thông trên QL51, QL1 hướng từ Đồng Nai về TP HCM vẫn đông xe, giao thông ổn định nhưng lưu thông chậm.

Do lực lượng CSGT đã phân luồng từ xa, hạn chế xe rẽ vào cao tốc nên dù vẫn đông xe nhưng chưa xảy ra kẹt xe nghiêm trọng.

Vĩnh Phú

Nguồn ATGT: https://www.atgt.vn/nguoi-dan-un-un-do-ve-tp-hcm-lien-tuc-xa-tram-thu-phi-ql51-d504939.html