Người dân ùn ùn đổ về quê, đường Hà Nội tắc nghẽn nghiêm trọng

Sau ngày làm cuối cùng trong năm, người dân ùn ùn đổ về quê đón Tết khiến giao thông Thủ đô bị tắc nghẽn nghiêm trọng.

Hôm nay là ngày 2/1 (tức 27 tháng chạp) là ngày làm việc cuối cùng trong năm, sau giờ làm nhiều người đổ ra đường mua sắm và về quê đón Tết bên gia đình khiến cho các tuyến đường tại Thủ đô tắc nghẽn đặc biệt là các trục giao thông ra cửa ngõ.

Hôm nay là ngày 2/1 (tức 27 tháng chạp) là ngày làm việc cuối cùng trong năm, sau giờ làm nhiều người đổ ra đường mua sắm và về quê đón Tết bên gia đình khiến cho các tuyến đường tại Thủ đô tắc nghẽn đặc biệt là các trục giao thông ra cửa ngõ.

Ghi nhận của phóng viên, từ đầu giờ chiều cho đến tận tối, rất nhiều tuyến đường quan trọng của Thủ đô tắc nghẽn như trục Vành đai 3 nối từ cửa ngõ phía Bắc sang cửa ngõ phía Nam của Hà Nội đều tắc nghẽn cả 2 tầng.

Đường Vành đai 3 trên cao hướng từ Trung tâm Hội nghị Quốc gia ra cao tốc, các phương tiện di chuyển rất khó khăn.

Lối xuống ngã tư Nguyễn Trãi - Vành đai 3 tình trạng tắc nghẽn diễn biến nghiêm trọng hơn.

Các phương tiện trên cao di chuyển đi cũng tắc mà xuống cũng tắc.

Cảnh tắc nghẽn kéo dài nhiều giờ khiến em nhỏ cũng phải ngủ gật trong lòng mẹ.

Nhiều người đổ ra đường đi mua sắm...

Hay di chuyển về quê cũng khiến áp lực giao thông tăng đột biến đó cũng là nguyên nhân gây ra tình trạng ách tắc giao thông này.

Không chỉ các tuyến đường cửa ngõ, bên trong nội đô các tuyến phố chính đều tắc nghẽn nghiêm trọng như tuyến Tôn Đức Thắng - Tây Sơn, Xã Đàn - hầm Kim Liên, Giải Phóng,...

Dọc tuyến đường Nguyễn Trãi.

Đến 19h tình trạng tắc nghẽn vẫn còn diễn ra ở cửa ngõ./.

Nguyễn Ngân

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/nguoi-dan-un-un-do-ve-que-duong-ha-noi-tac-nghen-nghiem-trong-872311.vov