Người dân ùn ùn đổ về phiên chợ họp lúc nửa đêm trước giờ G

Mặc dù tới nửa đêm ngày 7 Tết Canh Tý 2020, phiên chợ Viềng độc nhất vô nhị ở Nam Định mới chính thức diễn ra, thế nhưng hàng ngàn người đã ùn ùn đổ về chợ trước giờ G.

Là một trong 4 phiên chợ độc đáo nhất tỉnh Nam Định, chợ Viềng họp đêm ngày 7 rạng ngày 8 tháng Giêng âm lịch hàng năm ở huyện Vụ Bản (tỉnh Nam Định) luôn là phiên chợ thu hút được nhiều người dân khắp các tỉnh, thành phía Bắc quan tâm lui tới mỗi dịp Tết đến Xuân về.

Dòng người đổ về phiên chợ Viềng ngày một đông trước giờ khai hội lúc nửa đêm

Dòng người đổ về phiên chợ Viềng ngày một đông trước giờ khai hội lúc nửa đêm

Phiên chợ độc đáo này chỉ họp duy nhất 1 phiên trong năm tại xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Với quan niệm "mua cái may, bán cái rủi" phiên chợ từ lâu đã thu hút hàng ngàn người đổ về tham gia mỗi lần họp chợ.

Do là phiên chợ "mua may, bán rủi" nên tại chợ Viềng, chủ yếu bán các đồ nông cụ, sản xuất nông nghiệp như thúng, mủng, quang gánh, liềm, cuốc xẻng... Nhiều người cho rằng mua những vật dụng này tại phiên chợ họp duy nhất một lần trong năm sẽ giúp họ có một mùa màng bội thu, no đủ suốt một năm.

Ngoài ra, chợ còn bán rất nhiều các loại cây cảnh, cây trồng ăn quả... với ý nghĩa lấy lộc đầu năm; bán các đồ thờ cúng, các đồ cổ. Đặc biệt, thịt bê (bò) tươi là món ăn không thể thiếu ở chợ Viềng.

Mặc dù năm nay cả nước đang quay cuồng trước đại dịch virus corona từ Vũ Hán (Trung Quốc), thế nhưng dòng người đổ về dự phiên chợ Viềng vẫn rất đông.

Theo ghi nhận, vào đầu giờ chiều ngày 31-1 (tức ngày 7 Tết Canh Tý) dòng người đổ về chợ Viềng mua sắm, du xuân ngày càng đông, tất cả các điểm trông giữ xe, các quầy bán hàng đã sẵn sàng phục vụ du khách, an ninh cũng đã được thắt chặt để phiên chợ diễn ra an toàn, vui tươi.

Trên Quốc lộ 10, lượng xe cộ di chuyển qua đây đã gặp nhiều khó khăn do lượng người đổ về chợ Viềng rất đông

Người dân đi chợ "mua may bán rủi"

Các cửa hàng bày bán các sản phẩm phục vụ cho phiên chợ đã sẵn sàng

Với quan niệm đi chợ "mua may, bán rủi" nên tại phiên chợ độc đáo ở Nam Định cái gì cũng bán, từ con dao...

...các sản phẩm nông cụ phục vụ lao động, sản xuất hàng ngày...

...tới các sản phẩm đồ sứ, đồ cổ

Cây giống là mặt hàng không thể thiếu ở chợ, với quan niệm đi chợ mua cây thì sẽ có nhiều lộc lá trong năm mới

Vì thế ai cũng cố mua cho 1 mình cây giống về trồng

Các đồ lưu niệm cũng được bày bán nhiều ở chợ Viềng

Đặc biệt, món thịt bê tươi là thực phẩm luôn được mọi người tới chợ ưa chuộng

Hàng chục các gian hàng bán thịt bê từ trong chợ ra đến Quốc lộ 10 đã sẵn sàng phục vụ người dân

Tin-ảnh: Thanh Tuấn

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/nguoi-dan-un-un-do-ve-phien-cho-hop-luc-nua-dem-truoc-gio-g-20200131161358844.htm